Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn với cố vấn an ninh, kêu gọi hai ông Trump-Kim đối thoại hòa giải

Hồng Anh |

Trái với kỳ vọng của ông Moon, ông Trump đã đưa ra lời cảnh cáo đanh thép đối với Triều Tiên ngay sau khi ông này công bố quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh.

Yonhap đưa tin, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vốn được ấn định tổ chức ngày 12/6 tới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp cùng các cố vấn an ninh cấp cao của nước này tại Nhà Xanh để bàn về quyết định của ông Trump.

Tại cuộc họp, ông Moon đã nhấn mạnh rằng việc phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên là những vấn đề tối quan trọng, cần được thảo luận trên bàn đàm phán, đồng thời đây là những vấn đề không thể hủy hay hoãn lại.

Ông Moon thể hiện rõ sự bối rối trước quyết định đột ngột của người đồng cấp Mỹ: "Tôi rất bối rối, và cũng rất lấy làm tiếc khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra vào ngày 12/6 theo như kế hoạch đã định".

Theo Tổng thống Hàn Quốc, nguồn gốc của vấn đề có thể là do hai nước Mỹ-Triều giao tiếp chưa đúng cách, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Ông Moon đã kêu gọi hai ông Kim-Trump đối thoại nhằm hòa giải trong bối cảnh căng thẳng hiện tại.

Phát ngôn viên Nhà Xanh dẫn lời ông Moon: "Việc giải quyết những vấn đề ngoại giao nhạy cảm và khó khăn hiện nay không dễ dàng, nếu hai bên tiếp tục giao tiếp theo cách thức hiện tại".

"Tôi hy vọng hai bên sẽ giải quyết các vấn đề chung thông qua các cuộc đối thoại gần gũi, trực tiếp hơn", ông Moon nói.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của ông Moon, ông Trump vẫn khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt hà khắc và duy trì sức ép tối đa cho đến khi Triều Tiên chịu 'xuống nước'. Ông Trump còn đe dọa Triều Tiên rằng Mỹ đã sẵn sàng động binh, nhằm ngăn những ý định hành động khinh suất của Bình Nhưỡng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại