Tổng thống Mỹ hoãn chuyến công du nước ngoài của Chủ tịch Hạ viện

VIETNAM+ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn chuyến thăm 3 nước Bỉ, Ai Cập và Afghanistan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, trong bối cảnh chính phủ Mỹ bước vào ngày đóng cửa thứ 27.

Ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn chuyến thăm 3 nước Bỉ, Ai Cập và Afghanistan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, trong bối cảnh chính phủ Mỹ bước vào ngày đóng cửa thứ 27.

Trong một lá thư gửi bà Pelosi, Tổng thống Trump viết: “Do tình hình chính phủ đóng cửa, tôi rất tiếc phải thông báo chuyến thăm của bà tới Bỉ, Ai Cập và Afghanistan đã bị hoãn. Chúng ta sẽ lên kế hoạch lại cho chuyến thăm dài 7 ngày này khi tình trạng đóng cửa chấm dứt.”

Trước đó một ngày, bà Pelosi đã đề nghị Tổng thống Trump hoãn đọc thông điệp liên bang, dự kiến vào ngày 29/1. Truyền thông Mỹ nhận định nước đi này có thể khiến căng thẳng giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tiếp tục leo thang liên quan tới vấn đề an ninh biên giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại