Tin giả "Tổng thống Trump từ chức" náo loạn Washington

Song Minh |

Tờ Washington Post giả mạo đăng tin Tổng thống Donald Trump từ chức gây náo loạn độc giả Thủ đô nước Mỹ.

Tờ Washington Post giả mạo đăng tin Tổng thống Donald Trump từ chức gây náo loạn độc giả Thủ đô nước Mỹ.

Một tổ chức phi chính phủ đã in và phân phát tờ Washington Post giả mạo cho người qua lại gần Nhà Trắng hôm 16.1. Độc giả lập tức nhận ra đây là tin giả và báo ngay cho tòa soạn, nói rằng các tờ báo in ngày 1.5.2019 "không phải là sản phẩm của Washington Post".

Tuy nhiên, tờ WaPo giả mạo đã thu hút sự chú ý của người đọc với tiêu đề bắt mắt cho bài báo trang nhất: "Từ chức Tổng thống. Chấm dứt khủng hoảng, ông Trump vội vã rời Nhà Trắng", cùng bức ảnh ông Trump "lén lút lên xe lúc nửa đêm về sáng".

"Bài báo" giả mạo cho biết, việc ông Trump từ chức kéo theo làn sóng ăn mừng trên toàn cầu, trong khi các nước Châu Âu từ chối cho ông Trump trú ẩn. Tờ báo giả mạo bám sát phong cách của tờ Washington Post nguyên bản, kể về "sự thông đồng của Nga" qua việc ông Trump tìm được "thiên đường trú ẩn" là Crimea ở Nga.

Nhóm Yes Men, một tổ chức phi lợi nhuận tiến bộ, tuyên bố nhận trách nhiệm về tờ WaPo giả mạo trong một thông cáo báo chí.

Độc giả phản ứng dữ dội, nhiều ý kiến cho rằng có quá nhiều tin tức giả mạo lan tràn ngày nay.

Tờ Washington Post là một trong những mục tiêu ưa thích của Tổng thống Donald Trump, năm ngoái cố vấn thương mại của ông Trump gọi tờ báo này "thường xuyên đưa tin giả mạo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại