"Chọn Việt Nam làm nơi tổ chức tốt hơn rất nhiều cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều"

Lan Hương |

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh cho biết, quá trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ là nguyên nhân khiến Việt Nam trở thành địa điểm phù hợp.

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh cho biết, trong thời gian chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tại Singapore, ông đang ở Washington DC và theo thông tin có được thì yêu cầu của phía Mỹ và cả phía Triều Tiên là một địa điểm phải có quan hệ với cả 2 nước về mặt ngoại giao; thứ 2 là địa điểm đó phải tạo được sự tích cực cho thúc đẩy quan hệ Mỹ - Triều, đặc biệt giải quyết cả vấn đề hạt nhân lẫn đổi mới mở cửa, tái lập quan hệ Washington - Bình Nhưỡng; thứ 3 là mức độ bảo mật thông tin và thứ 4 là phía Triều Tiên cũng cần một địa điểm gần về mặt địa lý để sử dụng phương tiện thuận lợi.

Nếu tính các điều kiện này, Việt Nam đạt được các điều kiện đó. Nhưng không chỉ mình Việt Nam có đủ các điều kiện này. Quan trọng là, ngoài những điều kiện trên, Việt Nam không chỉ có quan hệ ngoại giao với cả Mỹ và Triều Tiên mà vào những thời khắc khó khăn này, Việt Nam đã xử lý rất tốt vấn đề Triều Tiên.

Một mặt tiếp tục thể hiện lập trường nhất quán trong việc phổ biến vũ khí hạt nhân và vấn đề thực hiện các nghị quyết của LHQ trong đó có cả những nghị quyết về cấm vận liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Một yếu tố nữa là nếu mở cửa, Việt Nam có lẽ cũng là một ví dụ, bài học cho Triều Tiên.

"Cá nhân tôi cho rằng, nếu Mỹ và Triều Tiên thỏa thuận với nhau chọn Việt Nam làm nơi tổ chức cuộc gặp gỡ thứ hai thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho cuộc gặp thượng đỉnh này", nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói.

Theo ông Vinh, ngoài việc là mô hình về mở cửa phát triển, quá trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ cũng là một nguyên nhân khiến Việt Nam trở thành địa điểm phù hợp cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Việt Nam đã vượt qua được cuộc chiến rất khốc liệt và cùng với phía Mỹ bình thường hóa quan hệ. Vì vậy, nếu Mỹ và Triều Tiên chọn Việt Nam sẽ phát huy được giá trị mang tính thông điệp của thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Ngoài ra, Việt Nam trong những năm gần đây đã chứng tỏ đủ năng lực để tổ chức những hoạt động quốc tế lớn.

Về thông tin chính Tổng thống Trump là người đã gợi ý việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 tại Việt Nam, ông Phạm Quang Vinh cho biết, ông tin rằng Tổng thống Trump rất có ấn tượng khi dự APEC ở Việt Nam tại Đà Nẵng và sau đó là chuyến thăm song phương ở Hà Nội.

Một trong những ấn tượng lớn ngoài kết quả về nội dung còn là lòng hiếu khách của người dân Việt Nam. "Bất cứ cuộc gặp nào sau đó của Tổng thống Trump và lúc nào có dịp nói đến Việt Nam ông đều nhắc như vậy. Ông Trump là người có cảm nhận cá nhân rất lớn về Việt Nam và tôi tin là ông cũng hứng thú trở lại đây", nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại