Tố Mỹ dựng "kịch bản Syria" lật TT Maduro, đại sứ Venezuela nói về việc nhờ Nga can thiệp

Hải Võ |

Nhà báo và tác giả sách nổi tiếng người Mỹ Max Blumenthal cho rằng Mỹ có thể thông qua đồng minh ở Nam Mỹ để lật đổ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo ông Blumenthal, "Điều đáng lo ngại là viễn cảnh một cuộc xâm lược quân sự, nhiều khả năng là từ Colombia - hoặc hành động bí mật từ Colombia [hoặc] Brazil - với nước Mỹ đứng sau giật dây".

Đánh giá của ông Blumenthal được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số chính phủ các nước Nam Mỹ, gồm Brazil và Colombia, lên tiếng công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaidó của Venezuela, sau khi ông Guaidó tự xưng là Tổng thống lâm thời hôm 23/1.

Trong khi phó tổng thống Mỹ Mike Pence, ngoại trưởng Mike Pompeo hưởng ứng ông Trump và kêu gọi giới chức quân sự Venezuela bảo vệ "lợi ích của tất cả công dân Venezuela", bộ trưởng quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez tuyên bố quân đội nước này sẽ không công nhận tổng thống thống tự phong được áp đặt bởi "những lợi ích đen tối".

"Tôi không thấy dấu hiệu quân đội [Venezuela] sẽ nghe theo kêu gọi của ông Mike Pence," Blumenthal đánh giá. "Quân đội này trung thành tuyệt đối với chính phủ Venezuela."

"Cũng có một lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ vẫn chưa được kích hoạt, và tôi nghĩ đó sẽ là kịch bản kích động một cuộc tắm máu," nhà báo Mỹ phân tích.

Trong trường hợp căng thẳng tiếp tục leo thang, phe đối lập Venezuela của ông Guaidó nhiều khả năng sẽ tìm tới giải pháp bạo lực nhằm khơi dậy những chỉ trích từ quốc tế nhằm vào chính phủ Maduro.

"Phe đối lập chủ yếu sử dụng vũ khí tự chế. Họ cũng có một ít súng trường, nhưng không được vũ trang đầy đủ giống như phe đối lập tại Syria," Blumenthal cho hay, nhấn mạnh những người ủng hộ Juan Guaidó chưa sẵn sàng để tự mình đứng lên chống lại chính phủ.

Ông giải thích, cho đến lúc này sự công nhận của tổng thống Trump đối với ông Guaidó đã thỏa mãn được yêu cầu của phe đối lập Venezuela, nhưng ý định giành quyền lực của phe này vẫn chưa đạt được thành công "vượt quá mức độ tượng trưng".

Tố Mỹ dựng kịch bản Syria lật TT Maduro, đại sứ Venezuela nói về việc nhờ Nga can thiệp - Ảnh 2.

Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaidó tự tuyên bố trở thành Tổng thống lâm thời hôm 23/1, sau đó được Mỹ ủng hộ (Ảnh: Reuters)

Trả lời hãng tin TASS (Nga) ngày 24/1, đại sứ Venezuela tại Nga Carlos Rafael Faria Tortosa nói nhà chức trách nước này nắm rõ ý định của Mỹ trong việc tiến hành một kịch bản giống như với Syria thông qua "chính phủ lưu vong" tại Caracas.

Ông cho biết, "Sau khi phó tổng thống Mỹ Michael Pence kêu gọi lật đổ chính phủ chúng tôi, tổng thống của chúng tôi đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Mỹ và yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ rời Caracas trong 72 giờ tới. Đây là phản ứng tương xứng mà tổng thống can đảm của chúng tôi đáp trả lại sự can thiệp trắng trợn."

"Chúng tôi biết những bước tiếp theo là gì. Mỹ sẽ biện minh rằng có hai chính phủ [tại Venezuela], giống như điều họ làm tại Syria với tổng thống Bashar al-Assad và người dân nước này. [Mỹ] tạo ra một chính phủ lưu vong, gây ra những tổn thất nặng nề, thương vong, và hủy hoại cơ sở hạ tầng của đất nước," ông Tortosa nói, bổ sung rằng "người dân Syria đã chống trả lại, với sự hỗ trợ của Nga."

"Trong trường hợp này, tình hình cũng giống như vậy. Chúng tôi có thể tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm đưa ra hành động thích hợp," đại sứ Venezuela tại Nga cho hay. "Nếu tình hình trở nên phức tạp hơn thì quyết định [đề nghị Nga can thiệp] chỉ có thể được đưa ra bởi tổng thống Maduro, trong vai trò người đứng đầu chính sách đối ngoại.", ông Tortosa trả lời khi được hỏi liệu chính phủ của ông Maduro có nhờ tới sự giúp đỡ của Nga

Đại sứ Venezuela tại Nga cũng khẳng định Caracas đánh giá cao sự hỗ trợ và ủng hộ về chính trị của Moskva.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại