TIN TỐT LÀNH 27/4: Người trẻ nói không với Hội Thánh đức Chúa trời và những người thú vị gặp cuối tuần này

Hoàng Anh Tú |

Chuyện lò, chuyện củi, cuộc chiến chống nội xâm xin để bàn lúc khác. Cuối tuần chỉ nói chuyện vui và những con người thú vị!

1. Hội thánh đức Chúa trời bị các bạn trẻ tẩy chay

Trong suốt tuần này, chiếm lĩnh trên khắp các newsfeed và trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội là những câu chuyện về cái gọi là "Hội Thánh đức Chúa trời".

Báo chí liên tục đưa tin về những biểu hiện đáng báo động, có tác động tiêu cực đến xã hội từ việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để lôi kéo, dụ dỗ, có hành vi trục lợi của một số người thuộc cái gọi là "Hội Thánh đức Chúa trời".

Đặc biệt là những câu chuyện về nhiều sinh viên bỏ học đi theo lời dụ dỗ, lôi kéo của hội này. Trong khi Ban Tôn giáo Chính phủ khẩn trương vào cuộc kiểm tra và xử lý những trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật (đọc tin chính), thì những người trẻ lại có cách "phản tỉnh" mềm hơn.

Liên tục những câu chuyện chế xuất hiện trên mạng xã hội thông qua hình thức chat với những kẻ mượn tôn giáo để dụ dỗ, lôi kéo sinh viên tham gia vào hội khiến người đọc không nhịn nổi cười vì hài hước.

Nào là vờ ngây thơ khi chat với "giáo chủ", quay "giáo chủ" lòng vòng khi "giáo chủ" kêu gọi vào hội rằng "Em có thể mời chú em vào hội được không? Chú em làm công an", khiến "giáo chủ" tắt điện luôn.

Nào là chế lại từ câu chuyện tỏi Châu Việt Cường để "doạ" "giáo chủ"… Tôi thấy rằng đó là những tín hiệu tốt lành cho thấy việc người trẻ sử dụng mạng xã hội để lan toả mạnh mẽ một thái độ với cái gọi là "Hội Thánh đức Chúa trời".

Chí ít, điều đó sẽ giúp cho những ai còn chưa biết sẽ biết mà tránh bị dụ dỗ. Những bài báo, sự thật về cái gọi là "Hội Thánh đức Chúa trời" cũng được chia sẻ mạnh mẽ nhằm tuyên truyền cho các bạn sinh viên biết mà tỉnh táo, phòng tránh.

Cái gọi là "Hội Thánh đức Chúa trời" có nguồn gốc từ Hàn Quốc với những sự thật mà tôi nghĩ các bạn nên chia sẻ cho bạn bè - gia đình mình biết thêm trong link bài viết này. (đọc tin chính)

2. Những người thú vị bạn nên "gặp" cuối tuần này

Một thầy giáo Hoá gây sốt vì dùng công thức hoá học để phân tích bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến.

Cứ như thế này thì thử hỏi làm gì còn chuyện học trò ghét học Văn hay thầy cô bị học trò ghét? Cứ có vài chục, vài trăm, vài nghìn những thầy cô tận tuỵ, sáng tạo và "cu-te" thế này thì hẳn sẽ đẩy bay đi những câu chuyện tiêu cực trong môi trường học đường ngay. (đọc tin chính)

Lại tiếp một câu chuyện học đường nữa xảy ra ở trường THPT Hùng Vương, thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Một số học sinh vi phạm nội quy bị phạt lao động đã "lấy công chuộc tội" bằng những bậc thang bẩy sắc cầu vồng rực rỡ như thế này đây. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 27/4: Người trẻ nói không với Hội Thánh đức Chúa trời và những người thú vị gặp cuối tuần này - Ảnh 1.

Nhóm nam sinh sơn cầu thang trường thành cầu vồng (Ảnh: FB Trần Tuấn/Group Trường Người Ta)

Nếu các trường khác cũng "bắt chước" theo hãy phạt học sinh vi phạm nội quy bằng những giờ lao động công ích thế này thì hẳn sẽ thay đổi được rất nhiều đấy!

Một câu chuyện nữa cũng mát lòng không kém được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tất cả chỉ đơn giản là một tấm khăn phủ trên yên xe của một tài xế Grabbike.

Hành động tưởng chừng bé tí xíu thế thôi mà lại mang sức lan toả mạnh mẽ đến thế. (đọc tin chính)

Cùng chúc mừng một nữ anh hùng môi trường người Việt được vinh danh trong giải thưởng về môi trường lớn nhất thế giới: Bà Nguỵ Thị Khanh - Giám đốc trung tâm phát triển sáng tạo xanh. (đọc tin chính)

Sau 7 tháng thi công, ngôi nhà 3 tầng trị giá hơn 3 tỷ đồng của bà Đặng Thị Minh Thảo - nữ doanh nhân ở Hải Phòng, đã hoàn thành vào ngày 17/4 và được chủ nhân đặt tên là "Ngôi nhà yêu thương".

Ngôi nhà nằm trên diện tích đất rộng 200m2 ở trung tâm thành phố Hải Phòng (ngách 54/241B Lạch Tray, phường Đằng Giang), dành đón những người có hoàn cảnh khó khăn đến ở.

Tầng một là nơi ở miễn phí cho cụ ông, cụ bà không nơi nương tựa, với 2 phòng khép kín, mỗi phòng 8 giường đơn, có điều hòa nhiệt độ, quạt, tivi và tủ đồ cá nhân.

Tầng 2 là nơi ở của các em nhỏ mồ côi. Tầng 3 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các tầng được thiết kế bếp và nhà ăn chung ở giữa.

Chia sẻ về việc làm của mình, bà Đặng Thị Minh Thảo nói: "Xã hội còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh nên tôi mong muốn làm được việc gì đó ý nghĩa, giúp mọi người có được mái ấm, vơi bớt phần nào khó khăn, vất vả hằng ngày".

TIN TỐT LÀNH 27/4: Người trẻ nói không với Hội Thánh đức Chúa trời và những người thú vị gặp cuối tuần này - Ảnh 2.

Theo bà Thảo, các cụ già đến ở trong "Ngôi nhà yêu thương" sẽ được chăm sóc đến khi mất; hỗ trợ trẻ mồ côi ăn học đến khi tự lập. Với sinh viên nghèo thì được ở miễn phí, chỉ phải đóng góp một phần tiền ăn.

Nữ doanh nhân này tài trợ chi phí duy trì hoạt động của ngôi nhà, thuê một nhân công giúp việc dọn dẹp, chăm sóc và cơm nước cho người già, trẻ nhỏ. Quán cơm thiện nguyện ở Hải Phòng hỗ trợ cơm trưa và thức ăn buổi tối.

3. Thứ Sáu rồi, nghỉ lễ thôi!

19 quốc gia tham dự - 6 ngày festival Huế sẽ là những ngày tuyệt vời. Bạn sẽ lên lịch cho kỳ nghỉ lễ này tại Huế chứ? Festival Huế lần thứ X có chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - một điểm đến 5 di sản"; diễn ra từ ngày 27/4 đến hết ngày 2/5.

Trong 6 ngày, Festival Huế 2018 sẽ có các chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của 15 nhà hát, đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ Việt Nam; 24 đoàn nghệ thuật đến từ 19 quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Pháp, Bỉ, Nga, Mexico...

Ông Huỳnh Tiến Đạt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Festival Huế cho biết, điểm nhấn trong Festival lần này là chương trình Văn hiến kinh kỳ tôn vinh giá trị của 5 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, gồm: Quần thể di tích Cố đô Huế (1993), Nhã nhạc Cung đình Huế (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2010), Châu bản triều Nguyễn (2014),Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế (2016).

Ngoài ra, Festival Huế 2018 còn có các chương trình nghệ thuật hấp dẫn như Âm nhạc Trịnh Công Sơn tại công viên Phu Văn Lâu, chương trình Âm vọng sông Hương, Liên hoan ẩm thực quốc tế, giới thiệu tinh hoa ẩm thực của Huế...

Lễ khai mạc Festival diễn ra lúc 20h ngày 27/4 tại quảng trường Ngọ Môn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại