TIN TỐT LÀNH 15/01: Lời xin lỗi của ông Đinh La Thăng và trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Australia

Hoàng Anh Tú |

Có gì liên quan giữa lời xin lỗi của ông Đinh La Thăng với trận thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Australia?

1. Ông Đinh La Thăng- U23 Việt Nam và sự bướng bỉnh dễ thương của PGS Bùi Hiền

Hôm trước, cư dân mạng bắt đầu chia làm 2 phe trước lời xin lỗi của ông Đinh La Thăng trước toà.

Một phe thì cho những lời xin lỗi ấy là "cải lương", là "bolero", là "ông Đinh La Thăng nếu có cơ may ra tù thì nên ứng cử chức chủ tịch Hội Nhà văn"…. Và phe còn lại, tất nhiên, ngẹn ngào trước lời xin lỗi ấy.

Có lẽ hiếm có ai ra toà lại gây bão mạng, chia rẽ cộng đồng mạng như ông Thăng.

Hôm qua, U23 Việt Nam gây chấn động khi thắng U23 Australia- ứng viên vô địch.

Trước một U23 Australia lừng lững như thế, bề dày như thế, mạnh mẽ như thế… một U23 Việt Nam chưa từng thắng trận nào trong suốt các kỳ tham dự, vốn chỉ được coi như đội bóng lót đường. Không gây chấn động sao được?

Tôi liên tưởng hai câu chuyện hot nhất này lại với nhau, về một cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông, cựu Bí thư thành uỷ TP HCM, người mà ngỡ như rằng bất khả xâm phạm.

Thậm chí, khi bị kỷ luật mất chức, nhiều người còn cho rằng ông Đinh La Thăng "hạ cánh an toàn" rồi. Họ coi việc mất chức Bí thư thành uỷ TP HCM như "đền" cho những sai phạm hồi làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí.

Ấy vậy mà, cho đến hôm qua, người đàn ông đã từng quyền lực nọ đã nghẹn ngào mơ được chết tại nhà bên cạnh người thân chứ không phải chết trong tù.

Mà hôm qua, người ngỡ rằng rất mạnh mẽ ấy ấy trở thành một người nghẹn ngào vì có cha già bạo bệnh, có con nhỏ yếu ớt…

Tôi nghĩ về cuộc chiến chống "giặc nội xâm" mới hôm nào chưa xa lắm, người ta vẫn còn nghi ngờ rằng chỉ là đánh trống bỏ dùi, khua chiêng lấy thanh thế vì "thế giặc nội xâm" lớn lắm, làm sao mà quét cho được.

Nói như ông Lê Thuỵ Hải, chiến thắng trước U23 Australia chỉ là niềm vui nhỏ, vượt qua vòng bảng mới xứng được coi là kỳ tích.

Cũng như người ta nhìn vào những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê, Phạm Công Danh hay trước đó là Bầu Kiên, Hà Văn Thắm… và hy vọng sẽ có thêm kỳ tích để làm trong sạch bộ máy, giảm thiểu công bộc xuất hiện trong những phiên tòa cay đắng.

Chiến thắng trước U23 Australia sẽ giúp U23 Việt Nam tự tin lên rất nhiều không chỉ trong trận chiến với U23 Syria phía trước mà còn là rất nhiều những trận đấu khác mai này, trước các "ông kẹ" ăn mất tự tin của Việt Nam như Thái Lan.

Lời xin lỗi của ông Đinh La Thăng không chỉ cho thấy cuộc chiến chống "giặc nội xâm" đang hừng hực khí thế mà còn khiến nhiều quan chức lỡ tay nhúng chàm sẽ chuẩn bị bài xin lỗi cho bản thân trước toà một ngày không xa.

2. Chào tuần mới, cùng điểm qua những "điểm nóng" tốt lành

Rất nhiều "điểm nóng" tốt lành mà bạn nên dùng nó để nạp năng lượng cho tuần mới của mình.

Việc ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục mạnh tay trong khi chờ chuẩn y đơn từ chức không chỉ là dọn sạch vỉa hè nữa mà đang khiến câu chuyện đi đến hồi tấn công những kẻ giấu mặt đang bảo kê vỉa hè ở Quận 1.

TIN TỐT LÀNH 15/01: Lời xin lỗi của ông Đinh La Thăng và trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Australia - Ảnh 1.

Sẽ nhiều vị quan xã "nhức đầu" với ông Đoàn Ngọc Hải trong vụ này. Sau thanh tra, hẳn sẽ có nhiều điều bị phát lộ.

Vì thật khó để có thể sử dụng vỉa hè bừa bãi nếu như đằng sau nó không phải là những cái "nhận tiền ngoảnh mặt làm ngơ" như dư luận đang đặt nghi vấn.

Chuyện dẹp vỉa hè của ông Hải lại cũng trở thành cuộc chiến đấu ở phạm vi khác với tham nhũng, hối lộ.

Tôi nghĩ là vậy và mong là vậy. Để đừng biến người dân buôn bán tử tế thành "nạn nhân" của ông Đoàn Ngọc Hải. Để những nghi vấn như hồ sơ xin cấp phép tử tế thì bị ngâm mà hồ sơ có bôi trơn thì lại chóng duyệt.

U23 Việt Nam chiến thắng U23 Australia 1-0 và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng "ghi bàn" vào lưới VFF bằng cuộc chất vấn chiều 13/1 vừa qua.

Trong khi ông Trần Quốc Tuấn cứ lòng vòng nói về lý do vì sao bóng đá Việt không còn thu hút người dân đến sân bóng xem nữa thì Phó Thủ tướng đã ngắt lời, "sút" một trái: không vòng vo, trả lời có hay không việc bóng đá Việt Nam chưa sạch? 

Và "thủ môn" Trần Quốc Tuấn- Phó Chủ tịch thường trực VFF đã cúi đầu vào lưới nhặt bóng thừa nhận bóng đá Việt Nam chưa sạch. (đọc tin chính)

Tiếp nối TP HCM, Hà Nội vừa công bố Giao thừa năm nay sẽ bắn pháo hoa ở nhiều điểm.

Đây quả thực là một tin vui với riêng tôi sau 1 giao thừa đi mãi chẳng biết đã giao thừa chưa của mình. Bắn pháo hoa mang đến niềm vui tinh thần cho hàng trăm ngàn, hàng triệu người bất kể già trẻ lớn bé giàu nghèo. (đọc tin chính)

Từ nay đến hết tháng 11/2018, Bệnh viện quận Thủ Đức bắt đầu tiếp nhận đề nghị mổ tim miễn phí cho mọi người có hoàn cảnh khó khăn. Đây quả thực là một Tin Tốt Lành lấp lánh đáng để cùng chia sẻ nhiều hơn trong đầu tuần mới này. (đọc tin chính)

Hà Nội cũng đón một tin vui nữa từ việc các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng sắp tới sẽ được phủ bằng cây phong lá đỏ như châu Âu.

"Một năm nữa chúng ta có thể thấy việc nhiệt đới hóa những cây phong lá đỏ, và chúng vẫn mang màu sắc như khi trồng tại vùng khí hậu châu Âu", chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại