Tìm ra "điểm yếu nhất" để điều trị tận gốc căn bệnh ung thư

Ngọc Mai |

Liệu có cách điều trị ung thư mà không cần dùng đến thuốc? Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh đã mở ra hướng đi mới đầy hứa hẹn trong điều trị ung thư.

Các tế bào tiêu diệt ung thư thường bị các khối u "vượt mặt" giờ đây có thể được tiếp sức mạnh nhờ cơ chế chữa gen.

Các nhà khoa học đã chứng minh khả năng làm giảm sự phá hoại của các tế bào tại khối u lên hệ miễn dịch nhờ chặn đứng giao tiếp giữa các tế bào.

Cũng giống như con người, các tế bào cần có hệ thống giao tiếp và hệ thống này thường gồm 1 protein ở tế bào này liên hệ với bộ phận cảm thụ ở tế bào kia.

Như vậy có thể coi protein như chìa khoá mở cánh cửa giao tiếp giữa các tế bào.

Tìm ra điểm yếu nhất để điều trị tận gốc căn bệnh ung thư - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu tại Học viện Ung thư của Trường Đại học London (UCL) đã nhắm tới 1 loại protein có tên PD-1, liên quan tới sự suy giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể người.

Nhóm nghiên cứu thiết lập 1 enzyme, giống như một chiếc kéo sinh học, để bẻ gãy DNA chịu trách nhiệm một phần trong hệ thống liên lạc giữa tế bào với tế bào.

Đồng tác giả của nghiên cứu, bác sĩ Sergio Quezada và các cộng sự chiết lấy tế bào T, vốn có vai trò tối quan trọng đối với miễn dịch, từ chuột có mang các khối u ác tính.

Sau đó, họ chèn enzyme nói trên vào và phát hiện tế bào T có thể giữ khả năng chiến đấu tại khối u.

"Đây là phát hiện tuyệt vời. Như vậy chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho cơ chế phòng vệ chống ung thư mà chỉ cần nhắm tới các tế bào miễn dịch có dấu hiệu ung thư", bác sĩ Sergio cho biết.

Ông cũng nói thêm, rằng kết quả của nghiên cứu cho thấy hướng đi rất triển vọng để điều trị ung thư, nhưng cũng còn cả chặng đường dài phía trước, vì đây mới là thí nghiệm trên chuột.

* Theo Huffington Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại