Tiết lộ: Không chỉ can thiệp bốc thăm, Malaysia còn có "chiêu trò" khác tại SEA Games 29

Đại Bảo |

Ông Trần Quốc Tuấn cho rằng điều lệ bốc thăm môn bóng đá Nam SEA Games 29 mà Malaysia công bố là không tôn trọng các nước trong khu vực và tinh thần fair-play.

Chia sẻ với chúng tôi bên lề cuộc họp ra mắt tân HLV trưởng ĐT Futsal Việt Nam ông Miguel Rodrigo, PCT VFF Trần Quốc Tuấn trải lòng khá nhiều về điều lệ bốc thăm môn bóng đá nam khác lạ mà Malaysia áp dụng tại SEA Games 29, kỳ đại hội mà họ là chủ nhà.

Theo đó, PCT VFF Trần Quốc Tuấn khá bức xúc và phát biểu rằng: "Malaysia làm như thế là không fair-play, không tôn trọng Liên đoàn bóng đá của các nước trong khu vực. Lịch sử SEA Games chưa có nước nào làm điều khác lạ như vậy.

Tôi khẳng định, khi Việt Nam đăng cai SEA Geams 31 vào năm 2021, không bao giờ chúng tôi là như thế, làm vậy chẳng khác gì Việt Nam ngang hàng với Malaysia. Không thể nào đi ngược lại quy luật mà 11 nước thành viên Đông Nam Á luôn tuân theo".

Chia sẻ thêm về điều lệ khác người mà nước chủ nhà của SEA Games 29 vừa đưa ra cho môn bóng đá Nam, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: "Từ lâu rồi, nước chủ nhà SEA Games chỉ được quyền chọn mã số trận đấu khai mạc sau khi kết thúc việc bốc thăm chia bảng.

Nước đăng cai có thể được tùy ý chọn mã số A1, A2 hay B1, B2 tùy thích sau khi có kết quả chia bảng. Hoàn toàn không có việc được tự ý chọn bảng đấu và đối thủ sau khi có kết quả bốc thăm. Cuộc chơi này là của cả khu vực, không phải của riêng bóng đá Malaysia. Không những thế, tôi còn nghe thông tin Malaysia muốn tự chọn bảng đấu cho cả môn Futsal".

Tiết lộ: Không chỉ can thiệp bốc thăm, Malaysia còn có chiêu trò khác tại SEA Games 29 - Ảnh 1.

U22 Việt Nam đối điện với điều lệ bốc thăm khác người do Malaysia vừa đưa ra. Ảnh: Khánh Vy.

Không đồng tình với điều lệ khác lạ của Malaysia, PCT VFF Trần Quốc Tuấn cho biết bản thân đã vận động các Liên đoàn bóng đá khác trong khu vực cùng lên tiếng, gây sức ép: 

"Ngay trong đêm khi biết thông tin Malaysia công bố điều lệ bốc thăm bóng đá có lợi cho họ, tôi đã gọi điện cho một vài quan chức các Liên đoàn bóng đá trong khu vực để kêu gọi họ cùng gây sức ép cho Malaysia.

Hơn nữa, nếu muốn tạo ra sức ép mạnh lên Malaysia để họ thay đổi điều lệ thì Ủy ban Olympic của các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng phải vào cuộc. Bởi SEA Games là giải đấu được giám sát bởi ủy ban Olympic Đông Nam Á.

Và ở cuộc họp thường niên của AFF vào ngày 01/07 tới đây, chúng tôi cũng sẽ ngồi lại với các Liên đoàn bóng đá trong khu vực nhằm gây sức ép cho Malaysia, không nên tạo tiền lệ xấu cho các kỳ đại hội trong tương lai".

"Rất nhiều Liên đoàn bóng đá trong khu vực đã yêu cầu Malaysia cho bốc thăm môn bóng đá Nam sớm để các đội tuyển U22 có thêm nhiều thời gian chuẩn bị tập huấn, giao hữu. Thế nhưng họ không chấp nhận, mãi đến ngày 08/07 tới đây mới tiến hành bốc thăm.

Thời gian đó chỉ còn hơn 1 tháng là diễn ra môn bóng đá Nam. Vậy nên chúng tôi phải tự lên kế hoạch chuẩn bị tập trung, chọn đối thủ cọ xát cho U22 Việt Nam. Không riêng gì chúng ta, đội tuyển U22 của các nước bạn cũng bị động trong việc chuẩn bị cho SEA Games 29", ông Tuấn chia sẻ về việc Malaysia gây khó khăn cho các đội tuyển bóng đá nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại