Ra điều lệ "đáng xấu hổ", Malaysia đang đi nước cờ sai?

Đoàn Dự |

Nếu vì khát khao chiếc HCV môn bóng đá nam và nữ ở SEA Games trên đất nước mình mà Malaysia bất chấp tất cả thì e rằng họ sẽ nhận về hại nhiều hơn lợi.

Theo Tổng thư ký VFF, Lê Hoài Anh chia sẻ, Malaysia đang định ra điều lệ rất trái khoáy liên quan tới việc bốc thăm chia bảng môn bóng đá ở SEA Games sắp tới.

Cụ thể ở môn bóng đá nam, điều lệ này cho phép Malaysia chọn bảng sau khi mỗi bảng đã có 4 cái tên được xác định (2 đội hạt giống Thái Lan, Myanmar được chia đều ra 2 bảng). Hai đội còn lại sau khi Malaysia chọn bảng sẽ tự động được phân bổ vào bảng đấu còn lại (có tổng số 6 đội).

Ở môn bóng đá nữ, chủ nhà SEA Games 2017 sẽ được chọn bảng sau khi mỗi bảng đấu có 3 cái tên được xác định. Ở nội dung này, 2 đội hạt giống là Thái Lan và Việt Nam được chia đều ra 2 bảng.

Nhờ phương pháp chưa từng có nói trên, Malaysia kỳ vọng họ có thể chọn được bảng đấu dễ thở cho mình. Ngay cả khi 2 bảng đều khó như nhau thì chủ nhà cũng sẽ được đá ở bảng chỉ có 5 đội ở môn bóng đá nam, tức chơi ít hơn 1 trận vòng bảng. Điều đó sẽ tạo ra đôi chút lợi thế cho họ khi bước vào lượt trận loại trực tiếp.

Nhưng có một vấn đề đặt ra, việc chọn bảng đấu có thật sự giúp được nhiều cho Malaysia trong tham vọng đoạt HCV SEA Games 2017?

Ra điều lệ đáng xấu hổ, Malaysia đang đi nước cờ sai? - Ảnh 1.

Nhiều NHM Malaysia đang cảm thấy xấu hổ trước thông tin LĐBĐ của họ định chơi chiêu ở lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá tại SEA Games.

Trong trường hợp Malaysia chọn bảng đấu nhẹ, có ít các đối thủ mạnh thì lại đồng nghĩa họ dễ gặp đối thủ khó nhằn ở vòng loại trực tiếp. Ngược lại, nếu để tránh các đối thủ mạnh ở vòng loại trực tiếp, họ sẽ phải chấp nhận ở bảng đấu khó, với nhiều cái tên lớn ở khu vực ĐNÁ.

Thực tế là bóng đá ĐNÁ giờ có không ít các đội mạnh, như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Indonesia, Philippines. Ngay cả Campuchia với việc đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ cũng không còn là một kẻ lót đường dễ vượt qua với các nước trong khu vực.

Chính vì thế, để thực hiện hóa tham vọng đoạt HCV SEA Games, một chút chiêu trò trong việc bốc thăm xem chừng là chưa đủ. Nếu Malaysia thật sự muốn hoàn thành mộng lớn, e rằng họ sẽ cần làm thêm nhiều tiểu xảo hơn nữa.

Ra điều lệ đáng xấu hổ, Malaysia đang đi nước cờ sai? - Ảnh 2.

Chiêu trò chỉ dành cho kẻ yếu mà thôi, Malaysia.

Nhưng ngay cả khi họ chơi thêm chiêu trò, có thể là làm khó các đối thủ, hoặc nhờ trọng tài thiên vị - phương pháp các nước chủ nhà vốn vẫn hay dùng ở SEA Games, cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ lên ngôi vô địch.

Nếu không lên ngôi vô địch, các việc làm phản cảm sẽ quay lại khiến Malaysia chịu nhiều chỉ trích. Hiện, nhiều NHM nước này đang tỏ ra xấu hổ nếu thật sự LĐBĐ của họ (FAM) định dùng điều lệ oái oăm ở lễ bốc thăm.

NHM Malaysia vốn rất nhiệt tình và chuyên nghiệp. Họ cũng mang trong mình niềm tự hào to lớn và yêu bóng đá đẹp. Sẽ thế nào khi U22 của họ vì thành tích mà bất chấp tất cả? Chiếc HCV nếu có lại đi kèm một vết đen, chịu nhiều sự chỉ trích có còn lấp lánh hào quang?

FAM những năm qua chịu nhiều chỉ trích vì thiếu hiệu quả và tham nhũng. Tân Chủ tịch Tunkun Ismail Sultan Ibrahim mới lên và đang muốn lấy lại niềm tin từ NHM nhưng nếu chạy đua thành tích theo kiểu không đẹp, e rằng lợi bất cập hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại