Cơn khát 1000 phút của Văn Toàn đã tới hồi kết thúc?

Đại Bảo |

Bình Dương khó đòi được món nợ để thua HAGL 0-1 ở lượt đi V-League 2017 khi hành quân đến làm khách trên sân Pleiku chiều nay.

Đã hai mùa giải liên tiếp Bình Dương chưa biết đến mùi vị chiến thắng mỗi khi hành quân đến sân nhà Pleiku của HAGL. "Chelsea Việt Nam" một thời để thua 1-2 và 1-3 trước đội bóng phố Núi ở V-League 2015 và 2016. Đấy đều là những mùa giải mà HAGL phải rất chật mới trụ hạng thành công, mùa 2015 Bình Dương thậm chí còn là những nhà vô địch của giải.

Vật đổi sao dời, khi trái bóng V-League 2017 chưa lăn, Bình Dương khiến tất cả ngạc nhiên vì thay đổi cách làm. Đội bóng đất Thủ cho những ngôi sao của họ như Trong Hoàng, Đình Luật, Văn Hoàn... ra đi, thay vào đó những gương mặt trẻ như Tiến Linh, Tống Anh Tỷ, Trọng Huy hay Văn Vũ được tin dùng nhiều hơn.

Thay đổi quan điểm làm bóng đá, Bình Dương khá chật vật khi chỉ có được 13 điểm sau 13 vòng đấu đấu tiền, trung bình 1 điểm trên một trận. Hiện tại, thầy trò HLV Trần Bình Sự đang nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" ở vị trí thứ 12, xếp ngay trên Long An và Cần Thơ.

Chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, Bình Dương chỉ có duy nhất một sự tăng cường khi mang về sân Gò Đậu tiền đạo Pluim Willem (Hà Lan). Và Bình Dương có chút tín hiệu khởi sắc sau hai chiến thắng liên tiếp trước Sài Gòn ở Tứ kết Cúp Quốc Gia. 

"Tôi mong và hy vọng hai chiến thắng trước Sài Gòn sẽ là đòn bẩy tinh thần cho Bình Dương trong trận đấu chiều nay với HAGL, cũng như những trận đấu khó khăn sắp tới ở giai đoạn lượt về V-League 2017. Bình Dương đặt mục tiêu phải thắng trước những đối cạnh trạnh trực tiếp tấm vé như Long An, Cần Thơ hay TP.HCM", HLV Trần Bình Sự phát biểu trước trận đấu.

Cơn khát 1000 phút của Văn Toàn đã tới hồi kết thúc? - Ảnh 1.

Tiền đạo Văn Toàn trở lại trong đội hình chính thức của HAGL ở trận đấu với Bình Dương. Ảnh: Cao Nguyên.

Trong khi đó, HAGL cũng chỉ có duy nhất một sự bổ sung khi ký hợp đồng với trung vệ Henrique Marcelino Motta nhằm gia cố hàng thủ, điểm yếu nhất của đội bóng phố Núi khi để thua đến 17 bàn ở giai đoạn lượt đi.

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng chỉ hơn Bình Dương đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng tạm thời với 14 điểm sau 13 lượt trận. So với hai mùa giải 2015 và 2016 thì HAGL đã tích lũy được số điểm kha khá trong cuộc chiến trụ hạng.

Với mục tiêu phải giành tuyệt đối 3 điểm ở các trận "chung kết ngược" với Bình Dương, Long An hay Cần Thơ nên HAGL khó bỏ qua cơ hội giành chiến thắng trước Bình Dương chiều nay. Một trận thắng đồng nghĩa với việc HAGL hay Bình Dương sẽ bỏ xa chính đối thủ trên bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 14, V-League 2017.

Trận đấu chiều nay giữa HAGL và Bình Dương sẽ diễn ra vào lúc 17h00. Cả hai HLV Nguyễn Quốc Tuấn và Trần Bình Sự đều có trong tay lực lượng mạnh nhất. Đáng chú ý, tiền đạo Văn Toàn đã trở lại sau 3 tuần chữa trị vết thương.

Mùa giải V-League năm nay, Toàn chưa ghi nổi bàn thắng nào cho HAGL dù đã ra sân tổng cộng 1080 phút. Hi vọng rằng trận đấu với đối thủ đang trong cơn khủng hoảng sẽ là cơ hội để anh giải tỏa cơn khát bàn thắng. Từ BHL đến người hâm mộ HAGL và xa hơn là HLV Hữu Thắng đều đang chờ đợi tia sáng từ Văn Toàn.

Đội hình dự kiến:

HAGL: Văn Tiến; Văn Thanh, Mobi, Motta, A Hoàng; Hồng Duy, Tuấn Anh, Việt Hưng, Minh Vương; Công Phượng, Văn Toàn.

Bình Dương: Tấn Trường; Huỳnh Phú, Xuân Luân, Michel Nguyễn, Văn Hà; Xuân Thành, Tấn Tài; Tiến Linh, Anh Đức; Pluim Willem, Dugary.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại