"Tiếp đạn" cho Công Phượng, Tuấn Anh, bầu Đức săn ngoại binh 3 quốc tịch

Lệ Thủy |

Bầu Đức đã quyết định triệu hồi Công Phượng, Tuấn Anh từ Nhật Bản về nước thi đấu ở V-League 2017. Yokohama FC cũng tiến cử cho HA.GL ngoại binh mang 3 quốc tịch - Mobi Fehr.

Mobi Fehr sinh năm 1994 (22 tuổi), cao 1m82, nặng 78kg, mang trong mình hai dòng máu, có mẹ là người Nhật Bản, bố người Thụy Sỹ, anh sinh ra tại New York. Thế nên hiện nay cùng lúc anh mang 3 quốc tịch: Nhật Bản, Thụy Sỹ, Mỹ.

Ngày 13/11 vừa qua, trung vệ này cùng với người đại diện đã có mặt tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng để bắt đầu thử việc. Theo kế hoạch, Mobi Fehr có khoảng thời gian từ nay đến hết tháng để chứng tỏ năng lực trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng thi đấu cho đội bóng bầu Đức ở mùa giải mới.

Ông Ichiro Takeuchi đến từ đội bóng cũ của Tuấn Anh - Yokohama FC, đồng thời cũng là người đại diện cho trung vệ này cho biết, Mobi Fehr đã từng khoác áo đội tuyển U17 Mỹ, thi đấu tổng cộng 19 trận, ghi được 2 bàn thắng.

Tiếp đạn cho Công Phượng, Tuấn Anh, bầu Đức săn ngoại binh 3 quốc tịch - Ảnh 1.

Mobi Fehr (trái) trong màu áo U17 Mỹ.

Ấn tượng hơn, năm 2011 cầu thủ này cùng đội U17 Mỹ tham dự VCK giải bóng đá U17 thế giới diễn ra tại Mexico. Trước khi đến thử việc tại HA.GL, mùa giải vừa qua, Mobi thi đấu cho Câu lạc bộ Sagamihara ở giải hạng Ba Nhật Bản.

Nói về mối lương duyên giữa trung vệ trẻ này với đội bóng phố Núi, là người đã có nhiều năm theo dõi các giải đấu ở Việt Nam, ông Ichiro Takeuchi lạc quan tin rằng Mobi đủ sức khoác áo HA.GL chơi ở V-League 2017.

Trước Mobi, ông Takeuchi cũng chính là người giới thiệu tiền vệ Ideguchi. HA.GL đánh giá cao vai trò cả trong lẫn ngoài sân cỏ của tiền vệ này, và đã chính thức gia hạn hợp đồng thi đấu cho mùa giải mới.

"Vấn đề khó khăn nhất của Mobi lúc này là thời tiết. Hiện nay ở Nhật Bản rất lạnh, còn ở Gia Lai khá nóng. Bởi vậy cần cho cậu ấy thêm thời gian để thích nghi với khí hậu nơi đây", đại diện người Nhật cho biết.

Trả lời cho câu hỏi tại sao từng khoác áo đội tuyển U17 Mỹ, tìm đến V-League thử việc có phải là bước lùi trong sự nghiệp của Mobi, ông Ichiro Takeuchi lý giải: "V-League là một giải đấu hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao. Chẳng hạn như mùa giải vừa rồi, phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới tìm ra nhà vô địch.

Tiếp đạn cho Công Phượng, Tuấn Anh, bầu Đức săn ngoại binh 3 quốc tịch - Ảnh 2.

Ông Ichiro Takeuchi (trái) - đại diện của Mobi Fehr.

Nơi đây cũng sản sinh ra nhiều cầu thủ đầy tiềm năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn. Một số đội bóng ở Nhật Bản rất muốn đàm phán để có được chữ ký của những cầu thủ trên, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên phía HA.GL chưa đồng ý.

Mặt khác, Mobi là trung vệ trẻ, cậu ấy cần tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều, tiếp cận với nhiều nền bóng đá khác nhau, có như vậy tương lai của Mobi mới phát triển được".

Nếu Mobi Fehr vượt qua kỳ sát hạch và được HA.GL ký hợp đồng thi đấu ở mùa giải mới, lúc này hai suất ngoại binh của đội bóng bầu Đức đều tập trung nằm ở tuyến phòng ngự.

Trong khi đó trên hàng công là đất diễn toàn phần của các chân sút nội, dành cho Công Phượng - Văn Toàn - Tuấn Anh - Minh Vương - Văn Thanh… Đây là tín hiệu đáng mừng cho HAGL trong mùa giải mới, cũng như bóng đá Việt Nam tại SEA Games 29.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại