HLV Hữu Thắng tiết lộ sốc về tình trạng của Tuấn Anh

Thái Hải (từ Yangon) |

Kết thúc buổi tập thứ 2 tại Yangon, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những chia sẻ về tình hình chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh.

"Trước ngày lên đường sang Myanmar, Tuấn Anh dính chấn thương không đáng có. Cậu ta cố gắng thực hiện một động tác khó và bị tái phát vết thương ở gối.

Hiện tại các bác sỹ của đội đang theo dõi tình hình chấn thương của Tuấn Anh và tôi hy vọng Tuấn Anh sẽ kịp thời bình phục trước thềm giải AFF Cup.

Trong trường hợp bất khả kháng Tuấn Anh không thể ra sân, tôi vẫn có cho riêng mình những sự lựa chọn ở những nhân tố còn lại. Nhưng sự có mặt của Tuấn Anh sẽ giúp giải quyết rất nhiều vấn đề của đội ở khu vực trung tuyến", HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu với giọng đầy lo lắng và ưu tư.

HLV Hữu Thắng tiết lộ sốc về tình trạng của Tuấn Anh - Ảnh 1.

Hữu Thắng rất lo lắng về Tuấn Anh.

Nếu trong trường hợp xấu nhất, Tuấn Anh không kịp thời hồi phục trước ngày khai mạc AFF Cup thì tuyến giữa của ĐT Việt Nam sẽ không có được những gương mặt được xem là ưu tú nhất. Đặc biệt, tiền vệ Xuân Trường sẽ không có đối tác ưng ý ở khu vực trung tuyến, người đã quá hiểu anh trong suốt thời gian qua.

Có vẻ như, quyết định loại Huy Hùng một ngày trước khi sang Myanmar là có phần vội vàng. Thời điểm đó ông thầy người xứ Nghệ có 2 tiền vệ đánh chặn là Hoàng Thịnh và Quang Huy.

Chơi bên cạnh tiền vệ Xuân Trường chỉ có thể là Huy Hùng và Tuấn Anh. Nhưng người tính không bằng trời tính khi Tuấn Anh bất ngờ tái phát chấn thương.

"Khả năng ra sân của Tuấn Anh tại AFF Cup 2016 là 50/50", HLV Hữu Thắng đượm buồn khi kết thúc câu trả lời về cậu học trò cưng.

Nhận xét về các đối thủ ở bảng B, vị thuyền trưởng sinh năm 1972 nhận định: "Đã vào đến đây thì không có bất kỳ đội bóng nào yếu cả. ĐTVN sẽ giải quyết từng trận một và không được xem thường bất kỳ đối thủ nào cả.

Ngay cả với Campuchia chúng tôi cũng không được chủ quan. Lịch thi đấu có vẻ ủng hộ tôi cùng các học trò, nên chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội đó để thành công".

"Thời gian từ giờ đến AFF Cup chỉ còn tính bằng ngày, toàn đội đang có tinh thần khá tốt, động lực chính là những chiến thắng trong hành trình chuẩn bị cho giải thời gian qua.

Tôi nghĩ đã đến lúc này rồi thì tất cả các tuyển thủ không ai còn có tâm lỷ chủ quan, tự mãn mà ngủ quên trên chiến thắng nữa. AFF Cup vẫn là mục tiêu cuối cùng, đòn bẩy tâm lý của những trận thắng vừa qua là động lực cho chúng tôi trong hành trình sắp tới".

HLV Hữu Thắng trả lời phỏng vấn

Trả lời cho câu hỏi, ông đánh giá như thế nào về Myanmar, đội bóng vừa để thua Oman khá đậm với tỷ số 0-3, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Myanamar thua trận không có nghĩa là họ yếu. Đôi khi đó lại là chiêu trò của đội tuyển nước chủ nhà trước thềm giải đấu để đánh lạc hướng các đội bóng khác trong cùng bảng đấu.

Họ là chủ nhà, có lợi thế khán giả nhà, tất nhiên sẽ có nhiều lợi thế đi cùng. Thế nên, tôi sẽ nhắc nhở các học trò cần cẩn trọng khi đối đầu với họ ở trận mở màn".

"Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên trong trường hợp phải gặp họ ở chung kết thì vẫn phải đá với 200% sức. Trái bóng tròn mà, không thể nói trước điều gì khi bóng chưa lăn", HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận xét về Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại