Thực hư loại sữa "cứ uống là cao, bất chấp bố mẹ thấp lùn"

Ngọc Minh |

Đánh vào tâm lý muốn con cao lớn của người Việt, trên mạng xã hội xuất hiện nhan nhản quảng cáo "uống sữa là cao, bất chấp bố mẹ thấp lùn".

Theo lời quảng cáo thì chỉ cần uống sữa trong vòng 3 tháng, mỗi ngày 2 ly có thể giúp trẻ tăng trưởng chiều cao từ 3-5 cm. Những thông điệp quảng cáo được người nổi tiếng cứ nhắc đi nhắc lại trên mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến như: "Cứ uống là cao, bất chấp bố mẹ thấp lùn. Cam kết trẻ cao 3-5cm sau 3 tháng. Dùng cho trẻ từ 3-15 tuổi".

Với những lời quảng cáo có cánh, không ít các bậc phụ huynh đã cố gắng mua để cải thiện chiều cao cho con. Được biết loại sữa bột tăng trưởng chiều cao trong 3 tháng trên được nhập khẩu nguyên lon tại nước ngoài.

Tiến sĩ Từ Ngữ, Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho hay, để tăng trưởng chiều cao cần phải có một chế độ ăn đầy đủ. Không thể chỉ có dùng sữa mà chiều cao có thể tăng theo ý muốn. Tăng trưởng chiều cao có liên quan tới nhiều yếu tố, đó là: gen, dinh dưỡng, vận động thể thao. Trong tổng thể các yếu tố tăng trưởng chiều cao, dinh dưỡng chỉ chiếm 1/3. Do vậy không thể lấy sữa ra để nói có thể tăng cường chiều cao vượt trội. Vì sữa cũng chỉ là một thực phẩm trong vô số các thực phẩm bổ sung chất đạm, canxi cho cơ thể.

Đồng quan điểm, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết, theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi trẻ 3-5 tuổi có thể tăng chiều cao từ 0,5-0,7cm/tháng. Do vậy, dù trẻ không uống sữa thì giai đoạn này vẫn có sự phát triển chiều cao rất tốt. Để bổ sung thực phẩm nhiều canxi cho trẻ nhỏ, không chỉ có sữa mà còn nhiều loại thực phẩm khác.

Thực hư loại sữa cứ uống là cao, bất chấp bố mẹ thấp lùn - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình quảng cáo sữa tăng trưởng chiều cao.

Hiện nay, việc quảng cáo sữa công thức đang bị "thần thánh" hoá giúp trẻ cao lớn, thông minh. Theo bác sĩ Hưng, với trẻ dưới 5 tuổi việc bổ sung canxi, kẽm, protein cần được bác sĩ dinh dưỡng tư vấn.

Trường hợp trẻ có cân nặng và chiều cao hợp lý, cha mẹ có thể sử dụng các thức uống dinh dưỡng theo sở thích của trẻ. Ngoài ra, cần bổ sung đa dạng nhóm chất hằng ngày như: bột đường, chất béo, đạm và vitamin.

Vị chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo, hiện nay nhiều loại thức uống dinh dưỡng được "gắn mác" là sữa nhưng không phải sữa. Nhiều người vẫn tưởng rằng các loại bột pha đều là sữa. Thậm chí, các loại bột ngũ cốc cũng gọi là sữa. Nhiều loại có giá rất đắt nhưng vì nghĩ rằng tốt, giúp con phát triển "toàn diện" nên nhiều cha mẹ vẫn cố gắng bổ sung cho con.

"Cha mẹ mua sữa chỉ nghe theo lời quảng cáo mà ít quan tâm đến thành phần trong đó. Các thành phần trong sữa rất quan trọng, về hàm lượng, các chất bổ sung. Bên cạnh đó, việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ cần chú ý về độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng, thích ứng và hấp thu của trẻ. Ở mỗi độ tuổi, trẻ cần có chế độ dinh dưỡng và tập luyện khác nhau" , bác sĩ Hưng nói.

Trong trường hợp trẻ tăng trưởng chiều cao kém hơn so với tiêu chuẩn, chuyên gia dinh dưỡng lưu ý cha mẹ nên đưa trẻ đi khám. Việc thăm khám sẽ giúp bác sĩ xác định tình trạng, nguyên nhân, loại trừ các bệnh lý. Cha mẹ không nên tin theo những lời quảng cáo bổ sung sữa tăng trưởng chiều cao cho con.

Mới đây, WHO đã công bố báo cáo toàn cầu mới tiết lộ nhiều chiến lược tiếp thị sữa công thức sai lệch ở Việt Nam. Trong đó, thường bao gồm những tuyên bố không có đủ căn cứ khoa học như sữa công thức có thể cải thiện chiều cao, cân nặng hoặc sự phát triển trí não của trẻ. WHO chỉ rõ các sản phẩm sử dụng hình ảnh tuyên bố sai lệch về khoa học, so sánh sữa công bằng hoặc tốt hơn sữa mẹ, bao gồm dưỡng chất HMO và DHA. Đặc biệt, việc tiếp thị sữa công thức đang tiếp cận đến các đối tượng là nhân viên y tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại