Thua đau Thái Lan, Việt Nam "trắng tay" rời giải châu Á

Đoàn Dự |

Ở trận tranh giải 3, vô địch futsal nữ châu Á 2018, Việt Nam đã để thua sít sao Thái Lan 2-3 trên chấm 11m.

Trong thời gian thi đấu chính thức, ĐT futsal nữ Việt Nam đã chọn lối chơi phòng ngự phản công và dù có phần lép vế hơn đối thủ nhưng cũng rất kiên cường, có nhiều cơ hội để ghi bàn thắng.

Tiếc là sự chặt chẽ trong phòng ngự của cả 2 đội đã đưa trận đấu kết thúc 0-0 sau thời gian chính thức. Trước đó ở SEA Games 29, futsal nữ Việt Nam từng thua Thái Lan 1-3. Vì thế, tỷ số hòa 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức lần này có thể coi là một sự tiến bộ của thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn.

Đến loạt sút luân lưu, đáng tiếc là Việt Nam lại có một lần sút hỏng và thua 2-3 trước người Thái, không đoạt được danh hiệu nào. Tuy nhiên, giải đấu lần này vẫn là một sự thành công với futsal nữ Việt Nam.

Theo HLV Trương Quốc Tuấn chia sẻ, các học trò của ông đã không sợ hãi mà chơi sòng phẳng với Thái Lan. Chiến lược gia này đã bàn với Trưởng ban Futsal ông Trần Anh Tú, giữ nguyên lứa cầu thủ hiện tại để hướng tới việc chinh phục HCV SEA Games 2021 trên quê nhà.

Tranh giải 3 futsal nữ châu Á 2018: Việt Nam 0-0 Thái Lan (pen: 2-3)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại