Thủ tướng Netanyahu: "Chẳng nước nào tốt với Israel như Mỹ"

Tất Đạt |

Sau bài phát biểu của Jared Kushner, cố vấn cấp cao và con rể của tổng thống Mỹ Donald Trump, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ sự tự hào và cảm ơn nước Mỹ.

"Hôm nay là một ngày trọng đại, hãy nhớ lấy giây phút này. Đây là lịch sử. Chẳng nước nào tốt với Israel như Mỹ," ông Netanyahu nói.

"Người Israel sinh sống tại Jerusalem và chúng tôi có quyền ở lại đây. Những người lính Israel đang bảo vệ biên giới một cách quả cảm trong các cuộc bạo động ở dải Gaza."

"Chúa phù hộ Jerusalem, thủ đô không thể bị chia cắt của Israel," ông Netanyahu kết thúc bài phát biểu.

Dưới nền nhạc kết thúc lễ mở cửa đại sứ quán. Ivanka Trump, Jared Kushner và ông Netanyahu nhận được hàng loạt lời chúc mừng và cảm ơn từ những người Israel có mặt trong phòng.

Trong khi đó, CNN dẫn các nguồn tin y tế mới cập nhật cho biết, ít nhất đã có 43 người Palestine thiệt mạng trong cuộc biểu tình, bạo động phản đối quyết định mở cửa đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem.

Thủ tướng Netanyahu: Chẳng nước nào tốt với Israel như Mỹ - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Netanyahu cùng con gái và con rể tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Twitter.

Pháp đã lên tiếng phản đối quyết định chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. 

Ngoại trưởng Pháp tuyên bố: "Quyết định của ông Trump đã vi phạm luật pháp quốc tế và cụ thể là nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc."

"Tất cả các bên nên chịu trách nhiệm, tránh các cuộc xung đột mới. Hành động cấp thiết nhất hiện nay là tạo tiền đề cần thiết cho một giải pháp chính trị cho khu vực này."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại