Thông tin mới từ bản khai của bé gái 12 tuổi mang thai ở TQ

Hoàng Đan |

Theo UBND xã Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội), qua rà soát trong vòng 5 năm qua, không có gia đình nào có con bị bắt cóc, mất tích như thông tin bé gái 12 tuổi mang thai ở TQ khai.

Liên quan đến thông tin bé gái 12 tuổi mang thai ở trung Quốc, nghi là người Việt Nam, theo khai nhận tại trụ sở công an, bé gái tên Mai, gia đình em gồm có 7 người: mẹ là Lưu Thị Mai; bố tên Dũng; 2 anh trai tên Xuân, Lý và 2 em gái tên Xoan, Giai.

Mai cho biết, em từng sống ở đường Đào Cam Mộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh và đường Cảm Hội, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với chúng tôi vào sáng nay, đại diện Công an huyện Đông Anh cho biết, địa phương này có đường Đào Cam Mộc thuộc xã Uy Nỗ, giống như thông tin mà bé gái cung cấp cho cơ quan chức năng của Trung Quốc.

Công an huyện Đông Anh đang nhanh chóng vào cuộc tiến hành rà soát, xác minh các thông tin liên quan, đồng thời, thông báo đến người dân địa phương để cùng phối hợp, sớm tìm được nhân thân của bé gái.

Còn đại diện UBND xã Uy Nỗ (Đông Anh) cho hay, sau khi tiến hành rà soát thông tin thì trong vòng 5 năm qua, không có gia đình nào có con bị bắt cóc, mất tích như thông tin bé gái 12 tuổi khai.

Qua kiểm tra sổ hộ khẩu, các sổ trình báo, tiếp nhận thông tin cũng xác định không có gia đình nào có tên bố mẹ, anh em giống với tên bé gái này khai nhận.

Thông tin mới từ bản khai của bé gái 12 tuổi mang thai ở TQ - Ảnh 1.

Bản khai bằng tiếng Việt của bé gái 12 tuổi mang thai được dịch ra từ tiếng Trung Quốc do Công an phía Trung Quốc chuyển sang cho Cục Cảnh sát C45 đề nghị xác minh.

Về đường Đào Cam Mộc, theo đại diện UBND xã Uy Nỗ thì đường này được Thành phố thông qua việc đặt tên vào năm 2010 nhưng gắn biển thì mới chỉ có khoảng hơn 3 năm nay.

Nhiều người dân ở xã Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) cũng xôn xao bàn tán về thông tin bé gái 12 tuổi có thai ở Trung Quốc nhưng tất cả những người được hỏi đều cho biết, họ chưa từng nghe về việc có bé gái ở đây mất tích cũng như thân nhân giống như bé gái này khai.

Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng cho biết thêm, Công an quận đã yêu cầu công an hai phường Thanh Nhàn và Nguyễn Du rà soát, kiểm tra trên địa bàn để xác minh những thông tin về người thân của bé gái.

Công an quận Hai Bà Trưng cũng yêu cầu công an 20 phường trên địa bàn quận nhanh chóng sàng lọc thông tin dân cư trên địa bàn để xác định có gia đình nào có người thân bị mất tích và có thông tin giống như bé gái cung cấp.

"Hiện tại vẫn chưa có kết quả, chỉ lo là thông tin của bé gái cung cấp không chính xác, còn nếu đúng như vậy thì sẽ sớm tìm được người thân của bé", Thượng tá Tín nói thêm.

Trước đó, Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an thông tin, Cục đã cử lực lượng đến những địa phương mà cháu bé khai đã từng sinh sống tại Việt Nam để xác minh, thu thập thông tin liên quan.

"Hiện tại vẫn chưa có kết quả gì, chưa tìm được người thân của cháu bé, chúng tôi cũng đã đăng tải những thông tin ban đầu về vụ việc lên truyền thông để người dân biết được thông tin gì về cháu bé thì báo cho cơ quan công an.

Trong ngày 12-10, tổ công tác của C45 sẽ làm việc với phía Trung Quốc để phối hợp làm rõ vụ việc, tìm kiến thân nhân của cháu", Thiếu tướng Tiến nói.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải ngay lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại xác minh những thông tin liên quan đến vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã làm việc với công an tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để thu xếp gặp gỡ trực tiếp bé gái và tìm hiểu thông tin cụ thể.

Nếu mọi người biết thông tin hoặc là người thân bé gái trên vui lòng thông báo tới Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, qua đường dây nóng: 069 2 344 037.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại