Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định không nhòm ngó tới lãnh thổ Syria

VietnamPlus |

Ngày 3/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tìm cách trấn an người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về chiến dịch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, khẳng định chiến dịch này chỉ nhằm mục đích chống lại "các phần tử khủng bố" và Ankara không hề "nhòm ngó" tới lãnh thổ Syria.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, Tổng thống Erdogan đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, trong đó ông Erdogan khẳng định "không nhòm ngó tới lãnh thổ của nước khác," và chiến dịch chỉ nhằm "quét sạch các phần tử khủng bố" như lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ra khỏi vùng Afrin thuộc miền Bắc Syria.

Hôm 20/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch "Cành ô liu" nhằm vào lực lượng dân quân YPG tại Syria mà Ankara cho là một nhóm khủng bố và mối đe dọa với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tuần trước, Tổng thống Macron đã khiến giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận khi cảnh báo chiến dịch này sẽ là "một vấn đề thật sự" với Pháp nếu nó thực chất là một cuộc xâm lược./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại