Thợ hồ đâm chết chủ nhà vì bị chửi mắng

Tân Châu |

Hôm nay (21/4), TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Chung, sinh năm 1994, quê Nghệ An, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM, 25 năm tù cho hai tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, anh Dũng (chủ thầu xây dựng), nhận thầu xây dựng căn nhà cho anh Lê Thanh Hải (ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi). Chủ thầu nhận Chung vào làm thợ hồ, còn chủ nhà nhờ Chung ở lại công công trình để chăm coi vật tư.

Khoảng 23 giờ ngày 14/4/2013, có hai thanh niên (không rõ lai lịch) đến công trình mượn 2 con dao, anh Hải không cho và bị 2 thanh niên chửi mắng.

Sau khi hai người thanh niên này bỏ đi, Hải tức giận chửi Chung vì cho rằng Chung không bênh vực Hải.

Bị anh Hải xúc phạm, Chung lao vào đánh anh Hải, nhưng bị anh Hải dùng gạch đánh vào đầu gây thương tích nhẹ.

Tiếp đến, Chung lấy cây búa lao đến đánh thẳng vào người anh Hải, sau đó dùng xà beng đánh anh Hải nằm gục trên nền nhà, rồi bỏ ra ngoài gốc cây gần hiện trường ngồi.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 15/4/2013, Chung trở vào thì phát hiện anh Hải đã tử vong, hoảng sợ Chung thu gom áo quần của mình và chiếm đoạt của anh Hải 1 máy tính xách tay, 1 sợi dây chuyền vàng, 2 điện thoại, ví da có 120 ngàn đồng và xe máy Honda Wave tẩu thoát.

Ngày 10/5/2015, sau khi trốn qua Lào một thời gian, Chung trở về Việt Nam và đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình gây ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại