Hai gã thợ hồ mua súng điện, ớt bột đi trộm chó… kiếm thêm

Lâm Phương |

Cho rằng làm thợ hồ thu nhập không đủ tiêu xài, hai đối tượng bàn nhau mua súng điện, ớt bột đi trộm chó để… kiếm thêm.

Ngày 21/1, công an phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ hành chính, lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền đối với Huỳnh Trung Kiên (29 tuổi, ngụ Trà Vinh), Phạm Minh Tâm (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Trước đó khoảng 4h sáng cùng ngày, trên đường đi tuần tra, công an phát hiện Kiên, Tâm đi xe máy biển số 66S1-146.63 trên đường Huỳnh Văn Cù mang theo một túi xách, bịch nilông cỡ lớn.

Nghi vấn đây là các đối tượng trộm chó nên công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng Tâm điều khiển xe máy rồ ga bỏ chạy.


Súng điện, ớt bột, ná thun...hai đối tượng mang theo đi trộm chó

Súng điện, ớt bột, ná thun...hai đối tượng mang theo đi trộm chó

Lực lượng tuần tra truy đuổi khoảng 2km thì bắt giữ được Tâm, Kiên đồng thời thu giữ bộ đồ trộm chó gồm hơn 1kg bột ớt, đinh vít và súng điện, kìm bấm, ná thun...

Tại công an phường Chánh Mỹ, Kiên khai quen Tâm khi còn làm phụ hồ ở quạn 12 (TP.HCM). Thấy làm thợ hồ tiền công thấp nên Tâm, Kiên bàn bạc và rủ nhau đi trộm chó mang bán cho các lò mổ để kiếm thêm.

Ngoài ra, đối tượng Kiên khai nhận mua bộ súng điện gồm 1 bình ắc quy, 1 khẩu súng, 2 mũi tên ở khu vực ngã tư An Sương (TP.HCM). Tâm chuẩn bị ớt bột, đinh vít, ná thun, kìm bấm…

Hai đối tượng này khia mang theo những vật dụng này đề phòng khi đi trộm chó bị người dân truy đuổi sẽ ném ớt bột làm cay mắt và rải đinh vít trên đường để e máy cán phải bị thủng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại