Thiết giáp chở quân nặng nhất thế giới của Israel bị Hamas bắt sống?

Sao Đỏ |

Tình hình căng thẳng Israel - Hamas những ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt với sự tăng cường lực lượng tới sát biên giới dải Gaza của bộ binh Do Thái.

Hôm 25/3, sau khi thành phố Tel Aviv - Trái tim của nhà nước Israel lần thứ hai trong vòng 10 ngày trở thành mục tiêu của những quả tên lửa tự chế được phóng đi từ vùng đất do phong trào vũ trang Hamas kiểm soát thì căng thẳng khu vực đã trở nên ngày càng nóng bỏng.

Máy bay chiến đấu của Không quân Israel (IAF) đã tiến hành nhiều phi vụ ném bom trả đũa vào các địa điểm quân sự của Hamas, phá hủy nhiều biểu tượng quyền lực cũng như cơ sở vật chất và làm tiêu hao nghiêm trọng nhân lực của lực lượng này.

Không chỉ có vậy, lực lượng bộ binh Israel với các đơn vị cơ giới trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava cùng với xe bọc thép chở quân Namer đã được điều động tới sát biên giới Dải Gaza nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ.

Thiết giáp chở quân nặng nhất thế giới của Israel bị Hamas bắt sống? - Ảnh 1.

Xe thiết giáp chở quân nặng nhất thế giới Namer của Lục quân Israel

Namer là dòng xe bọc thép chở quân (APC) được thiết kế dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava, nó cũng là loại APC có khối lượng lớn nhất trên thế giới, lên tới 60 tấn.

Do được thừa hưởng khung gầm xe tăng Merkava nên phần giáp của Namer có mức độ bảo vệ rất tốt, cấu tạo từ các lớp giáp phức hợp độ bền cao, ngoài ra có thể bổ sung cả giáp phản ứng nổ.

Trái tim của xe bọc thép chở quân Namer là động cơ diesel công suất 1.200 mã lực, cho tốc độ di chuyển tối đa 60 km/h, tầm hoạt động 500 km. Kíp điều khiển gồm 3 người và có thể chở theo 9 lính bộ binh với trang bị đầy đủ.

Vũ khí trang bị trên xe bọc thép chở quân Namer bao gồm 1 súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7 mm hoặc súng phóng lựu, ngoài ra còn có 1 súng máy FN MAG cỡ 7,62 mm. Hiện nay Israel đã cho ra đời phiên bản nâng cấp của Namer khi tích hợp cho nó tháp pháo gắn pháo tự động 30 mm đi kèm hệ thống phòng vệ chủ động Trophy.

Thiết giáp chở quân nặng nhất thế giới của Israel bị Hamas bắt sống? - Ảnh 2.

Xe thiết giáp chở quân Namer của Israel bị các chiến binh Hamas bắt sống?

Với tính năng kỹ chiến thuật ưu việt của mình và lại được bảo vệ bởi một tiểu đội lính bộ binh thiện chiến cùng xe tăng Merkava IV trong đội hình tiến quân, rõ ràng xe thiết giáp chở quân Namer tỏ ra là một mục tiêu cực kỳ khó đối phó.

Tuy nhiên mới đây phong trào vũ trang Hamas đã gây sốc khi công bố bức ảnh các tay súng của tổ chức này bắt sống được một chiếc APC Namer trong tình trạng nguyên vẹn với cả tổ hợp phòng vệ chủ động Trophy gắn trên nóc xe.

Mặc dù vậy, rất nhanh sự việc đã được xác định chỉ là công cụ tuyên truyền, khi cả Israel lẫn Hamas đều không đưa ra bất cứ thông tin nào về vụ đụng độ cũng như thiệt hại vừa nêu, chiếc APC Namer cùng các binh sĩ Israel bị bắt sống chỉ đơn giản là sản phẩm được dựng lên bằng đạo cụ phim trường mà thôi.

Nhưng thông qua "màn trêu tức" này, có lẽ Hamas cũng ngầm gửi thông điệp tới Quân đội Israel rằng họ đã sẵn sàng tinh thần bước vào cuộc chiến một mất một còn nếu nó nổ ra.

Xe thiết giáp chở quân nặng nhất thế giới Namer của Lục quân Israel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại