Vì sao Miura 5 lần, 7 lượt từ chối “sát thủ” V-League?

Hà Phương |

Dù đang là chân sút nội đáng sợ nhất V-League, Văn Thắng vẫn chưa thể được Miura gọi lên ĐTQG.

Do quỹ thời gian chuẩn bị cho trận đấu trên sân khách với ĐT Đài Loan không có nhiều (2/9 - 8/9) nên HLV Miura quyết định chỉ chọn lựa những cầu thủ đang đạt phong độ tốt nhất dưới màu áo các CLB tại sân chơi V-League.

Thế nhưng thật bất ngờ khi trong danh sách này (cả nhóm chính thức cũng như nhóm phòng hờ) không có tên của Văn Thắng.

Cầu thủ khoác áo XSKT. Cần Thơ hiện đang là chân sút nội tốt nhất ở V-League năm nay với 14 bàn thắng, trên cả Đình Tùng - cầu thủ cũng mới được triệu tập trở lại ĐTQG sau thời gian dài vắng bóng.

Thậm chí số bàn thắng mà chân sút Cần Thơ ghi được còn nhiều hơn tổng số pha lập công của 3 tiền đạo khác thuộc ĐTQG cộng lại: Công Vinh (4 bàn), Phi Sơn (5 bàn), Mạc Hồng Quân (4 bàn).

Văn Thắng là mẫu cầu thủ đa năng, có thể đá ở vị trí tiền vệ cánh nhưng khi cần cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo.

Chất lượng cầu thủ của Cần Thơ năm nay được đánh giá là thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung ở V-League. Sở dĩ đội bóng Tây Đô vẫn đang tồn tại được trong cuộc chiến trụ hạng là nhờ phần lớn vào những pha lập công của Văn Thắng.

Chơi cho một đội bóng là ứng cử viên xuống hạng như vậy, 14 bàn thắng của Văn Thắng càng có giá trị.

Bởi anh không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội ở CLB, giống như các chân sút khác như Đình Tùng (Thanh Hóa), Văn Quyết (Hà Nội T&T) hay Công Vinh (B.Bình Dương).

Sau nhiều lần cân nhắc, Đình Tùng mới là người được chọn.

Vì sao Văn Thắng dù có thể hình tốt hơn (cao 1m75), vẫn đang đạt phong độ cao nhưng chưa được ông thầy người Nhật để mắt tới? Hay là do cầu thủ gốc Thanh Hóa vẫn chưa phù hợp với chính sách về chiến thuật của HLV Miura?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại