Nhân tố X cho Miura từ U19 Việt Nam

Đoàn Dự |

Lứa U19 Việt Nam hiện tại có không ít nhân tài, dự kiến sẽ là các lựa chọn cho HLV Miura gọi lên U23 Việt Nam thời gian tới.

Nhận định về U19 Việt Nam, mới đây HLV Lê Thụy Hải chia sẻ:

“Trong tập thể mới này có không ít cá nhân ưu tú. Đầu tiên phải kể tới Phan Thanh Hậu của HAGL. Đó là cầu thủ kỹ thuật tốt, cầm bóng hay. Tất nhiên cách xử lý của cậu ấy đôi lúc cũng có hơi chậm, nhưng thế mới cần người chỉ dạy”.

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
HLV Lê Thụy Hải hiện là người có thành tích tốt nhất V-League với 3 lần vô địch. Thời còn thi đấu bóng đá, ông cũng là danh thủ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam.

Thực tế thì trong đội hình U19 Việt Nam, Thanh Hậu không nổi bật mới lạ. Ngay từ thời mà những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường còn tỏa sáng, tài năng này đã được biết tới.

Năm ngoái, tờ The Guardian của Anh còn bầu chọn Hậu vào top 40 cầu thủ triển vọng nhất thế giới. Cả châu Á chỉ có 5 cái tên lọt vào danh sách ấy và tiền vệ HAGL đã được vinh danh.

Năm nay mới 18 tuổi, Thanh Hậu sở hữu kỹ thuật thượng thặng khi kiểm soát bóng, đúng chất của “lò” HAGL. Khả năng chuyền bóng của tiền vệ này cũng rất nổi bật và đặc biệt là sức bền “vô hạn” trong thân hình khá... còm nhom.

Có thể nói, Thanh Hậu là lá phổi, là trái tim của hàng tiền vệ mỗi khi tham gia thi đấu nhờ những khả năng vượt trội.

Bên cạnh Phan Thanh Hậu, HLV Lê Thụy Hải còn đánh giá cao 2 cái tên khác của U19 Việt Nam là Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T) cùng Nguyễn Trọng Đại (Viettel).

Nguyễn Quang Hải

Nguyễn Quang Hải sinh năm 1997 (18 tuổi), từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất U19 Quốc gia năm 2014.

Khi mới 17 tuổi, Hải đã được HLV Phan Thanh Hùng đôn lên đội một thi đấu V-League. Cũng trong năm này, HLV Graechen triệu tập Quang Hải lên U19 Quốc gia. Vì thế dưới triều đại HLV Hoàng Anh Tuấn, Hải cũng giống Hậu, dù còn rất trẻ đã là “cựu binh”.

Nguyễn Trọng Đại (băng đội trưởng).

Trường hợp của Nguyễn Trọng Đại có phần khác biệt hơn 2 đồng đội nói trên. Là một tài năng nổi danh ở vị trí tiền vệ sáng tạo, nhưng khi lên U19 Việt Nam phiên bản 2015, cầu thủ này lại được cho chơi... trung vệ.

Mà gần như ngay lập tức, Trọng Đại thể hiện sự chắc chắn của mình, góp phần giúp U19 Việt Nam không thủng lưới sau 3 trận đầu tiên.

Màn trình diễn của Trọng Đại đã lọt vào “mắt xanh” của HLV khó tính Lê Thụy Hải: “Cậu đá trung vệ đội trưởng ấy rất thông minh!”

Đánh giá cao tuyến hậu vệ và tiền vệ của U19 Việt Nam, tuy nhiên cựu GĐKT B. Bình Dương lại chưa thật sự thích thú với các tiền đạo của đội tuyển này. Ông cho rằng các cầu thủ đã ghi bàn đều chưa thể hiện được nhiều và cần nỗ lực, rèn luyện hơn nữa.

Nhìn chung, HLV Lê Thụy Hải đánh giá U19 Việt Nam hiện tại có rất nhiều tiềm năng mà nếu khai thác tốt, sẽ tạo ra một thế hệ U23 mới trong tương lai rất mạnh mẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại