Người Thái bắt đầu lo ngại U19 Việt Nam?

Lupo |

Màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng khiến các đối thủ phải có cái nhìn khác về U19 Việt Nam.

So với năm ngoái, U19 Việt Nam năm nay ra quân lặng lẽ hơn nhiều. Chính vì thế, họ không nhận được sự đánh giá cao như lứa Công Phượng.

Đặc biệt sau trận thắng nghèo nàn 2-0 trước Đông Timor, những hoài nghi về sức mạnh của đoàn quân áo đỏ càng gia tăng.

U19 Việt Nam chọn cách im lặng và đáp lại bằng kết quả trên sân. Họ hòa trên thế thắng trước Malaysia và rồi “vùi dập” Singapore tới 6 bàn không gỡ.

Clip U19 Việt Nam 6-0 U19 Singapore:

Những fan bóng đá trong khu vực giờ đã phải nhìn U19 Việt Nam bằng một ánh mắt khác hẳn. Nổi bật trong số đó là các CĐV đến từ Thái Lan.

Trước giải, họ thường lấy hình ảnh lứa Công Phượng ra để "troll". Nhưng hiện tại CĐV Thái Lan bắt đầu lo lắng thực sự về U19 Việt Nam.

Anh Ketkuru Ket nhận xét: “Đội bóng này sẽ là niềm hi vọng của Việt Nam trong ít nhất 5 năm nữa”.

“Dường như họ (U19 Việt Nam) đã trở nên thực tế hơn rất nhiều”, ý kiến từ độc giả Sommaye Mawpean.

Một CĐV nhận định: “Đội bóng này chơi hay hơn chúng ta, đặc biệt là ở tinh thần đồng đội”.

“Tôi rất muốn được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam để xem đội nào mới thực sự mạnh hơn”, một CĐV khác chia sẻ.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, HLV trưởng U19 Thái Lan cũng tỏ ra khá thận trọng: “Dù gặp Myanmar hay Việt Nam ở bán kết, chúng tôi đều phải cẩn thận.

Các học trò của tôi không được phép mất tập trung và đánh giá thấp đối thủ”.

Lần gần đây nhất Thái Lan lên ngôi ở giải U19 Đông Nam Á là năm 2011. Từ đó đến nay họ thường lép vế khi đối đầu U19 Việt Nam hay U19 Myanmar.

Người Thái đang rất khát khao chức vô địch, sau khi đã thống trị Đông Nam Á ở các lứa U16, U23 và ĐTQG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại