Về Việt Nam, Lee Nguyễn sẽ lại "đổ đốn"

Đoàn Dự |

Nếu về Việt Nam thi đấu từ mùa giải tới, Lee Nguyễn chắc chắn sẽ “đổ đốn” vì đường nào người ta chẳng coi anh như vậy!

Lee Nguyễn năm nay 29 tuổi. Anh đã qua thời tuổi trẻ và đang bước vào độ chững chạc của một người đàn ông trưởng thành.

Thế nhưng nhìn cái cách Lee Nguyễn xuất hiện ở Việt Nam, anh vẫn “trẻ trâu” như cách đây vài năm về đầu quân cho HAGL và lao vội đến giới Showbiz nhiều ồn ã.

Lee Nguyễn để tóc nhuộm vàng chóe, đi cùng cô bạn gái rất xinh mới quen từ hồi tháng Tám. Trong bộ dạng ấy, không ai nghĩ Lee về Việt Nam để thực hiện một hợp đồng quảng cáo quan trọng, liên quan tới hình ảnh dải đất chữ S.


Lee Nguyễn vẫn rất chăm chút đến ngoại hình dù đã 29 tuổi.

Lee Nguyễn vẫn rất chăm chút đến ngoại hình dù đã 29 tuổi.

Và tất nhiên, nó càng không hợp để về tìm một bến đỗ mới, một bước ngoặt nữa quan trọng trong sự nghiệp vốn nhiều thăng trầm của Lee Nguyễn.

Nhưng đó là góc nhìn của người Việt Nam, vốn khắt khe và nhiều định kiến. Bản chất Lee Nguyễn và cuộc sống của anh vẫn thế. Đến 29 tuổi, Lee vẫn chưa cưới vợ và anh vẫn thích tỏ ra sành điệu trong cách ăn mặc hay đầu tóc.

Ở Mỹ, không ai đánh giá Lee Nguyễn vì điều đó. Họ chỉ viết về các tình huống xử lý bóng thăng hoa và đầy hiệu quả của anh.

Họ đơn giản chỉ tập trung vào một Lee Nguyễn trên sân bóng mà không phán xét bất cứ điều gì, dù anh vốn xuất phát từ Việt Nam.


Lee Nguyễn tỏa sáng chói lọi ở giải Nhà nghề Mỹ.

Lee Nguyễn tỏa sáng chói lọi ở giải Nhà nghề Mỹ.

Ngược trở về hồi năm 2010, khi Lee Nguyễn nổi đình, nổi đám ở Việt Nam, anh bắt đầu được giới Showbiz chú ý. Người ta thấy Lee xuất hiện ở sự kiện giải trí này, sự kiện giải trí kia trong bộ dạng rất bảnh bao, điệu đà.

Người ta bắt đầu đồn Lee Nguyễn cặp kè với chân dài này, ca sĩ nọ. Và thế là anh bị gán mác ăn chơi.


Lee Nguyễn từng bị đồn có quan hệ tình cảm với người đẹp Trúc Diễm.

Lee Nguyễn từng bị đồn có quan hệ tình cảm với người đẹp Trúc Diễm.

Lee không thành công ở HAGL, ai cũng biết vì mâu thuẫn với Kiatisak. Nhưng chung quy, người ta vẫn nghĩ vì Lee Nguyễn sinh hoạt không điều độ.

Đến khi Lee Nguyễn về Bình Dương, anh tiếp tục chơi không tốt và lý do vẫn bị cho là sinh hoạt bừa bãi, thiếu chuyên nghiệp.


Sau giai đoạn đầu thăng hoa, Lee Nguyễn gần như chìm lại HAGL và Bình Dương.

Sau giai đoạn đầu thăng hoa, Lee Nguyễn gần như chìm lại HAGL và Bình Dương.

Sau 4 năm rời Việt Nam, Lee Nguyễn trở lại và trông anh vẫn “lông bông” thế, vẫn ở bên người đẹp này, chân dài nọ khiến giới truyền thông nước nhà phải lập tức xăm xoi, bàn tán.

Chẳng ai biết khi trở lại Mỹ thi đấu tại giải đỉnh cao MLS, Lee Nguyễn có ngoan hơn tại Việt Nam không, mà khả năng là không. Nhưng ở phương trời ấy, anh đã thăng hoa, đã tỏa sáng để đạt tới đẳng cấp thế giới, được gọi vào ĐTQG Mỹ.

Clip BTC MLS bầu chọn 5 pha kiến tạo đẹp nhất mùa 2015, trong đó có của Lee Nguyễn

“Lee Nguyễn đạt đẳng cấp rất cao, cầu thủ tài ba tính trên mặt bằng châu Âu. Cậu ấy có thể giúp V-League nâng cao trình độ. Trước đây cậu ấy thất bại vì lối sống buông thả, thiếu quy củ.

Hy vọng sau nhiều năm tháng thì cậu ấy đã rút ra kinh nghiệm. Nếu chí tâm chơi bóng thì sẽ là 1 trong các cầu thủ xuất sắc nhất, của hiếm tại V-League” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Mới đây khi gặp gỡ giới truyền thông ở Việt Nam, Lee Nguyễn tự lý giải cho việc mình từng thi đấu V-League không thành công là vì thời gian quá ngắn và chưa kịp thích ứng.

Chưa cần nói lý giải của các chuyên gia Việt Nam hay của Lee Nguyễn về thất bại trước đây ai sai, ai đúng, nhưng nó cho thấy rõ độ vênh về cách nhận định vấn đề.

Lee Nguyễn có phông văn hóa hiện đại, việc đá bóng, rèn luyện với tham gia sự kiện giải trí, thay đổi bạn gái, theo anh chẳng liên quan gì đến nhau.

Mà thực tế, siêu sao như Ronaldo cũng vậy. Chẳng sao, anh vẫn là ngôi sao sáng nhất nhì nền túc cầu thế giới.

Nếu nói về độ chuyên nghiệp, cầu thủ Việt Nam tập luyện thể lực kém, ăn uống chưa thật sự khoa học, và cũng ối người cặp kè chân dài, chân ngắn cũng như thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí.

Thế nên, đừng thêm 1 lần nữa đánh giá lối sống của Lee Nguyễn với phong độ anh trên sân cỏ. Nếu rồi đây Lee về Việt Nam thật, anh sẽ lại nhận được những lời mời như xưa, sẽ lại tham gia Showbiz và có những bóng hồng chủ động tìm đến.

Hãy cứ để Lee Nguyễn “buông thả”, để anh tự do thoải mái và thể hiện bản thân mình. Lee Nguyễn không chê V-League thô bạo và khẳng định sẵn sàng thích nghi, vậy thì, đừng khắt khe với anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại