Văn Quyến đã cho Hàn Quốc "ăn hành" thế nào?

Hà Phương |

Trong lịch sử đối đầu, các đại diện đến từ Hàn Quốc thường xuyên áp đảo bóng đá Việt Nam.

Tối nay, U21 HAGL sẽ bước vào trận chung kết giải U21 quốc tế với U19 Hàn Quốc mang theo ước vọng trở thành một trong những đội bóng Việt Nam hiếm hoi đánh bại được đại diện từ Hàn Quốc.

Thực tế thì trong vòng 2 thập kỷ gần đây, bóng đá Việt Nam đã từng nhiều lần đối đầu với các đội bóng Hàn Quốc ở nhiều cấp độ, từ đội tuyển sinh viên cho đến các đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên do trình độ và đẳng cấp kém hơn cho nên chúng ta thường là những người thất bại, thậm chí là thua đậm (cách đây 1 năm, lứa U19 Việt Nam đã từng thảm bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc tại VCK U19 châu Á 2014).

Số trận đấu mà các đội bóng Việt Nam giành chiến thắng trước các đội bóng Hàn Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính xác là đúng 3 lần.

Trong đó có tới 2 lần là những chiến thắng trước đội bóng sinh viên của xứ sở kim chi ở các giải đấu mang tính giao hữu

Gần đây nhất là vào ngày 4/11 năm ngoái, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Sinh viên Hàn Quốc với tỷ số 3-0 trong trận đấu giao hữu diễn trước thềm AFF Cup 2014 nhờ một pha lập công của tiền vệ Văn Quyết và cú đúp của tiền vệ Vũ Minh Tuấn trong hiệp 1.

Văn Quyến vs Hàn Quốc

Còn trước đó vào năm 2005, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã từng giành thắng lợi với tỷ số sát nút 1-0 trước Sinh viên Hàn Quốc trong khuôn khổ Cúp LG 2005 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ Tấn Tài.

Chiến thắng đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Hàn Quốc là ở lượt về vòng loại Asian Cup 2004.

Trận đấu diễn ra vào ngày 19/10/2003, pha lập công duy nhất của tiền đạo Phạm Văn Quyến đã giúp U23 Việt Nam (khi đó được cử đi thay ĐTQG) tạo nên “cơn địa chấn” tại Oman khi đánh bại Hàn Quốc - đội bóng vừa lọt vào bán kết World Cup 2002.

Hãy cùng chờ xem tối nay liệu Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội có giúp bóng đá Việt Nam tìm được chiến thắng thứ 4 trong lịch sử đối đầu với các đội bóng đến từ xứ sở kim chi?

HLV U21 Việt Nam Phạm Minh Đức:

“Bóng đá Hàn Quốc, đặc biệt là bóng đá học đường với lứa tuổi 18, 19 tuổi có thể hình rất tốt, khỏe mạnh và kỹ thuật.

Mặc dù chỉ 18 tuổi thôi nhưng như vậy là tốt lắm rồi so với bóng đá Việt Nam”.

HLV Lê Thụy Hải:

“Các nước như Hàn Quốc có lối chơi tiên tiến thì hơn hẳn mình.Họ có thể đá chậm nhưng tăng tốc rất nhanh, rồi tất cả các loại hình ngắn, sệt, dài, bổng...

Họ rất đa dạng và biến nó mềm mại từ dạng này sang dạng khác được ngay trong một trận đấu. Tôi nghĩ Hàn Quốc nhiều khả năng vô địch giải năm nay”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại