U21 HAGL vs U19 Hàn Quốc: Đừng là “đám trẻ” nữa!

Lupo |

Hơn một năm trước, lứa Công Phượng từng đại bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc, liệu bi kịch này có lặp lại?

Kể từ khi nổi lên, những cầu thủ xuất thân từ Học viện HAGL JMG thường được gọi là “đám trẻ nhà bầu Đức”.

Họ trưởng thành cùng nhau, chơi bóng với nhau suốt nhiều năm trời. Bầu Đức kỳ vọng lứa cầu thủ này sẽ trở thành nòng cốt của ĐTQG trong tương lai.

Nhưng giấc mơ đó đã vấp phải quá nhiều “cú sốc” trong hơn một năm qua. Tại V-League, HAGL chơi bết bát và suýt nữa xuống hạng. Dưới quyền HLV Miura, số lượng cầu thủ của đội bóng phố Núi được trọng dụng khá ít.

Mọi chuyện xấu đi tới mức bầu Đức từng phải buồn bã thừa nhận rằng kế hoạch lên ngôi tại SEA Games khó lòng thực hiện được nữa.

V-League quá khắc nghiệt với HAGL.
V-League quá khắc nghiệt với HAGL.

Giữa lúc này, giải U21 quốc tế như một cứu cánh cho HAGL. Tuy nhiên, đối thủ của họ trong trận chung kết là U19 Hàn Quốc lại không hề đơn giản. Khi 2 đội gặp nhau ở vòng bảng, U21 HAGL đã thua 0-1.

Trước đây, thiếu kinh nghiệm thường là lí do bào chữa cho thất bại của đội bóng phố Núi. Giờ đây trước U19 Hàn Quốc còn trẻ hơn, nếu tiếp tục thất bại thì rõ ràng vấn đề nằm ở chuyên môn.

Trên thực tế, những người theo dõi cả năm qua đều nhận thấy rằng về cơ bản HAGL chưa cho thấy sự khác biệt nào về lối chơi.

Vẫn những bài vở cũ và dễ bị “đọc vị”. Hàng thủ cũng chẳng có nhiều cải thiện khi vẫn tỏ ra khá lỏng lẻo.

U21 HAGL 4-3 U21 Myanmar

Ngược lại, các cầu thủ trẻ đến từ Hàn Quốc lại có tính kế thừa rất tốt phẩm chất từ đàn anh. Họ mạnh mẽ, quyết liệt, thi đấu khoa học và chính xác.

Tại giải U19 châu Á sang năm, chắc chắn những cầu thủ này sẽ lại là cơn ác mộng với các đối thủ.

Phân tích là như vậy, song tại sân Thống Nhất, dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, U21 HAGL rất có thể sẽ thăng hoa và giành chiến thắng.

Chỉ mong rằng, dù thắng hay bại, đội bóng phố Núi sẽ trưởng thành hơn. Một năm trước, chức vô địch là phần thưởng, sự khích lệ cho các Công Phượng và đồng đội.

Còn bây giờ, họ cần phải nói lời tạm biệt giai đoạn “ngây thơ” sau trận chung kết, đối diện với thực tại khó khăn.

U21 HAGL và U19 Hàn Quốc đều đã ghi được 6 bàn ở giải U21 quốc tế. Nhưng trong khi U19 Hàn Quốc chưa để lọt lưới lần nào thì đội bóng phố Núi đã nhận tới 6 bàn thua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại