U21 HAGL: Đánh bại Hàn Quốc bằng những đường cong?

Lupo |

Đội bóng phố Núi đang chuẩn bị thứ một vũ khí sắc bén cho trận chung kết.

Trận gặp U21 Myanmar tại vòng bảng, khi tỉ số đang là 3-2, U21 HAGL được hưởng một quả đá phạt trực tiếp.

Khi mà đối thủ còn đang tập trung suy đoán xem Xuân Trường sẽ sút vào đâu thì bất ngờ Minh Vương tiến lên dứt điểm. Trái bóng nằm gọn trong lưới, 4-2 cho U21 HAGL.

Trận bán kết với U21 Việt Nam, lại là Minh Vương và Xuân Trường đứng trước quả phạt trực tiếp. Nhưng lần này cả hai đều chạy vụt qua trái bóng.

Công Phượng đứng dưới cùng tung cú sút quyết đoán trúng mép dưới xà ngang và đi vào lưới, tỉ số được mở cho đội bóng phố Núi.

Nhận thấy khả năng của các học trò, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã cho U21 HAGL rèn khá kỹ những tình huống cố định trước trận chung kết.

Không chỉ Công Phượng, Minh Vương, những Xuân Trường, Đông Triều, Tuấn Anh đều có khả năng thực hiện thành công các quả đá phạt trực tiếp.

Đây là tính toán khá hợp lý của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Bởi hàng thủ của U19 Hàn Quốc vô cùng chắc chắn, chưa một lần để lọt lưới suốt từ đầu giải.

Với tính chất căng thẳng của một trận chung kết, đội bóng đến từ xứ kim chi chắc chắn càng không dám lơi là trong khâu phòng ngự.

Do đó, các tình huống cố định sẽ là vũ khí hữu hiệu để xuyên thủng mành lưới U19 Hàn Quốc.

Kịch bản tuyệt vời nhất mà các CĐV đang nghĩ đến là Công Phượng lập công từ một pha đá phạt và U21 HAGL giành chiến thắng.

hlv trưởng U21 hagl
Nguyễn Quốc Tuấn
"Tôi tin U21 HAGL sẽ có bàn thắng để vượt qua U19 Hàn Quốc"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại