Van Gaal xung đột dữ dội với sếp lớn M.U

Anh Tuấn |

Chiến lược gia Hà Lan vừa nảy sinh bất đồng với các quan chức Quỷ đỏ khi tuyên bố, sẽ không đồng ý để các học trò tham dự các tour du đấu hành xác trong mùa hè.

HLV Van Gaal tuyên bố đầy cứng rắn rằng, mọi kế hoạch thi đấu giao hữu mùa hè phải tuân theo sự sắp xếp của ông.

Dự kiến, ông cùng các học trò sẽ bay sang Mỹ vào tháng 7 tới. Nhưng M.U sẽ chỉ đá ba trận ở cùng một địa điểm gần nhau, chứ không di chuyển rộng khắp nước Mỹ như hồi năm ngoái.

HLV trưởng M.U đã thảo luận với gia đình ông chủ nhà Glazer. Van Gaal muốn chinh phục danh hiệu Ngoại hạng mùa tới. Thế nên, toàn đội phải cắt ngắn lịch trình du đấu kiếm tiền mùa hè.

Louis van Gaal cảm thất bất bình với lịch trình di chuyển và đá giao hữu của các học trò khi mới tiếp quản ghế nóng Quỷ đỏ hồi năm ngoái.

Chi tiết chuyến du đấu hè 2015 của M.U đã được bàn bạc từ vài tuần qua và văn bản cuối cùng cần phải được Van Gaal thông qua.

Hầu hết thành viên ban lãnh đạo Quỷ đỏ muốn kéo dài tour du đấu nước Mỹ và đá càng nhiều trận càng tốt. Bởi mỗi lần ra sân, CLB có thể thu về trên hai triệu bảng từ tiền bán vé và bản quyền truyền hình.

Tháng 8 năm ngoái, M.U đã chạm trán Real trên sân Ann Arbor ở Michigan với số lượng khán giả đông nhất trong lịch sử bóng đá Mỹ (109.318 người).

Tuy nhiên, hè tới Van Gaal sẽ cương quyết không để các cầu thủ phải du đấu kiểu "hành xác" chỉ để phục vụ cho lợi ích thương mại của M.U.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại