Đà Nẵng tấn công nhưng HAGL sẽ chiến thắng?

Đoàn Dự |

HLV Vương Tiến Dũng, BLV Đình Khải đều cho rằng Đà Nẵng sẽ không ngán ngại mà chơi tấn công trước HAGL.

Đáng lẽ gặp Đà Nẵng sẽ là một thử thách cực khó cho HAGL. Bởi trước mùa giải, đây là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Song sau 4 vòng đấu, Đà Nẵng mới có 1 điểm, đứng cuối BXH V-League 2015.

Vì thế dù thua liền 3 trận vừa qua, nhưng khi gặp một đối thủ lớn tại V-League là thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, giờ HAGL vẫn có cơ hội chiến thắng.

“Hai đội chiều nay sẽ đều chơi hết mình để giải cơn hạn về chiến thắng. Trận đấu sẽ rất cởi mở. Khi thi đấu tại SVĐ Pleiku, mặt sân rất tốt, hợp cho HAGL thi đấu kĩ thuật, ban chuyền ngắn. Nếu HAGL giải thoát được tâm lý thì càng chiếm ưu thế hơn.

Về phần Đà Nẵng chơi 4 vòng chưa có cải thiện nào nên sẽ bị áp lực tâm lý. Giờ lại chơi sân khách nữa thì khó có cơ hội” – HLV Vương Tiến Dũng nhận định.

Theo HLV Tiến Dũng, trước Đà Nẵng, HAGL vẫn sẽ chơi tấn công. Tuy nhiên đội chủ nhà cần phải chú trọng phòng ngự và giữ cự li gần nhau để hỗ trợ tốt hơn.

“Tuy nhiên các hạn chế đó không thể thay đổi 1 sớm 1 chiều. Nhất là khi gặp ngoại binh thì sẽ thất thiệt hơn về tầm cao và va chạm. Cứ giữ cách chơi, chú trọng hơn trong phòng ngự thì HAGL sẽ khởi sắc hơn”.

Còn BLV Đình Khải nhận định:

HAGL sau 3 trận thua thì có tiến bộ, kĩ thuật vẫn vậy nhưng kĩ chiến thuật tốt hơn, không tấn công đơn điệu.

Chiều nay gặp Đà Nẵng trên sân nhà, HAGL có lợi thế là 1 chuyện nhưng HLV Graechen và các học trò phải tìm được lối chơi, không chỉ đơn giản là bật nhả như trước.

Khi đối phương nhìn ra vai trò của Công Phượng, cho 2, 3 người áp sát thì cầu thủ này bị khóa chặt. Phải có người hộ công tốt cho Phượng để bật tường linh hoạt.

HAGL cũng cần thay đổi lối chơi, đá đẹp, đá hay đá kĩ thuật nhưng khi không chơi xấu cùng cần biết vận dụng các kĩ thuật cho phép để tranh cướp bóng dù nhìn có vẻ là “rắn”. Nếu cứ tránh, không áp sát, tranh chấp quyết liệt thì chẳng bao giờ có bóng.

HAGL nên đa dạng tấn công, chơi trung lộ, 2 biên và phải tăng cường sút xa có uy lực. Đà Nẵng chắc chắn biết lối chơi nhỏ của HAGL nên sẽ phòng ngự số đông, bịt chặt đường của chủ nhà. Nếu không thay đổi được lối chơi đa dạng hơn thì sẽ rất khó cho HAGL.

Ngoài ra, cặp trung vệ chống bóng bổng kém nên hàng tiền vệ và hậu vệ mỗi khi mất bóng là cần lùi về cản phá, áp sát để đối phương không thể dốc bóng 2 biên, tạt vào đánh đầu. Đây là lỗi HAGL phải quan tâm”.

Từ đầu mùa, 4 CLB gặp HAGL đều chơi thiên về phòng ngự rồi chờ các cơ hội phản công để tìm kiếm bàn thắng. Và ĐTLA, Thanh Hóa rồi Hải Phòng đều đã thành công với phương pháp này.

Tuy nhiên theo góc nhìn của BLV Đình Khải hay HLV Vương Tiến Dũng, khả năng Đà Nẵng chiều nay sẽ tấn công HAGL.

“Đà Nẵng mới chỉ có 1 điểm và khi đã có 3 trận thua nếu lại chơi phòng ngự để kiếm chiến thắng thì mong manh hơn là cách chơi tấn công” – HLV Vương Tiến Dũng chia sẻ.

“Đà Nẵng sẽ không ngán ngại HAGL. Trận này như đội khách như anh đá với em, chú đá với cháu, họ có kinh nghiệm đầy mình nên sẽ không chơi phòng ngự phản công.

Đà Nẵng sẽ chơi chặt chẽ ở phần sân nhà, song có thể sẽ tràn lên uy hiếp ngay từ đầu để tạo đà tâm lý, dồn ép các cầu thủ HAGL” – BLV Đình Khải nhận định.

Khi đá lùi quá sâu, Công Phượng khó lòng phát huy khả năng đi bóng tạo đột biến

Khi đá lùi quá sâu, Công Phượng khó lòng phát huy khả năng đi bóng tạo đột biến

Nhìn nhận trong các cầu thủ HAGL, cả 2 chuyên gia đều cho rằng Xuân Trường và Văn Toàn sẽ là những cầu thủ chơi nổi trội nhất. Với riêng Công Phượng, HLV Vương Tiến Dũng cho rằng HLV Graechen đang dùng sai tiền đạo này.

“Công Phượng nên đá cao hơn, không nên chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức. Thực ra Công Phượng mạnh ở khả năng đi bóng lắt léo chứ không phải kiến thiết. Nếu Công Phượng đá thấp xuống sẽ khó phát huy”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại