U23 Việt Nam 4-0 U23 Đông Timor: Đến đây nào, Thái Lan!

Lupo |

Thầy trò HLV Miura đã đánh bại U23 Đông Timor một cách đầy thuyết phục.

Với quyết tâm chiến thắng, HLV Miura đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất của U23 Việt Nam với những cái tên như Huy Toàn, Mạc Hồng Quân.

Clip trận đấu U23 Việt Nam 4-0 U23 Đông Timor:

Trên hàng công, sự thay đổi duy nhất là Phi Sơn thế chỗ Công Phượng.

Đây được coi là cơ hội để “Ronaldo Việt” lấy lại cảm giác bóng tốt nhất sau một vài trận đấu không thành công.

Và anh chỉ mất vỏn vẹn 12 phút để ghi dấu ấn của mình với một cú đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Sau khi dẫn trước, đoàn quân áo đỏ tiếp tục chơi lấn lướt hoàn toàn đối phương. Tuy nhiên cũng phải chờ đến hiệp hai, U23 Việt Nam mới thực sự bùng nổ.

Phút 50, Mạc Hồng Quân đánh đầu chuẩn xác nâng tỉ số lên thành 2-0. Ngay sau đó, đến lượt Quế Ngọc Hải ghi tên mình vào danh sách làm bàn với tình huống dứt điểm may mắn.

Còn chưa hết choáng váng, U23 Đông Timor nhận thêm bàn thua thứ tư. Lần này người lập công là Huy Toàn.

Phi Sơn lập công cho U23 Việt Nam (ảnh: Zing)
Phi Sơn lập công cho U23 Việt Nam (ảnh: Zing)

Những phút cuối của trận đấu, U23 Việt Nam còn tạo thêm vô số cơ hội nữa. Đáng tiếc các chân sút của chúng ta không thể nới rộng thêm khoảng cách.

Dẫu sao chiến thắng 4-0 cũng là quá đủ để U23 Việt Nam chính thức có vé vào bán kết và làm người hâm mộ yên tâm về các cầu thủ.

Bản thân HLV Miura cũng đạt được mục đích trong trận đấu này. Ông vừa giúp các học trò giữ được sự hưng phấn cần thiết, lại không tiêu hao quá nhiều sức lực.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Nhật còn giúp Phi Sơn tự tin trở lại.

Đoàn quân áo đỏ đang hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc đọ sức với U23 Thái Lan diễn ra vào ngày 10/6 tới.

BXH tạm thời bảng B bóng đá SEA Games 28:

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Minh Long, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, Duy Mạnh, Ngọc Thắng, Huy Hùng, Ngọc Hải, Đức Huy, Huy Toàn, Phi Sơn, Hồng Quân

U23 Đông Timor: Maxanches, Dos Santos, Sabas Victor, Neto, Higinio Fernandes, De Jesus Reis, Araujo Magno, Rosa Ribeiro, Monteiro, Goncalves, Da Fonseca.

Bàn thắng:

U23 Việt Nam: Phi Sơn 12’, Mạc Hồng Quân 50’, Quế Ngọc Hải 57’, Huy Toàn 60’

U23 Đông Timor: không

* Tại bảng A, sau chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines, U23 Myanmar đã chắc suất vào bán kết. 3 đội Campuchia, Singapore và Indonesia sẽ cạnh tranh chiếc vé còn lại.

BXH tạm thời bảng A bóng đá SEA Games 28:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại