Chuyện lạ SEA Games: VĐV Việt Nam đang chạy bị… lạc đường

Lupo |

Sự cố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của VĐV Lâm Thị Thủy.

Sáng nay 7/6, nội dung marathon nữ đã được diễn ra từ khá sớm. Ở nội dung này, VĐV Lâm Thị Thủy của Việt Nam đã xếp thứ tư với thành tích 3 giờ 14 phút 10 giây. Ngay khi về đích, cô đã tỏ rất ấm ức:

“Tôi vẫn chạy đúng đường sau khoảng 35 km đầu (đường đua dài tổng cộng 42 km) nhưng sau đó thì không còn thấy người chạy trước nữa, khiến tôi mất phương hướng và chạy lạc đường.

Tôi bị lạc đường hết hơn 30 phút và không được tiếp nước trong khoảng thời gian này nên bị mất sức rất nhiều”.

Cùng bị lạc đường như Thủy, một VĐV khác của Thái Lan thậm chí còn bỏ cuộc.

HLV của Thủy cũng khá bức xúc. Ông cho biết BTC chỉ để các VĐV xem bản đồ mà không được tận mắt nhìn thấy đường đua trước khi thi đấu.

Hơn nữa, đội ngũ nhân viên hỗ trợ khá mỏng và chẳng thể giúp đỡ kịp thời cho những VĐV.

Phía BTC lại khẳng định lực lượng của họ đủ để theo dõi cuộc đua và luôn sẵn sàng khi có ai cần đến.

Tuy nhiên, một trọng tài cũng tiết lộ rằng không hiểu sao có khá nhiều VĐV lạc đường trong nội dung marathon hôm nay.

Nếu đây thực sự là sai lầm đến BTC SEA Games, sẽ rất đáng tiếc cho Lâm Thị Thủy. Cũng ở nội dung này, Hoàng Thị Thanh giành HCĐ cho đoàn Việt Nam. Còn HCV thuộc về một VĐV Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại