HLV Miura tìm ra “pháo thủ số 4”

Lupo |

Ông thầy người Nhật ngày càng khám phá thêm các khả năng mới của học trò.

Kể từ vòng loại U23 châu Á, HLV Miura đã tin tưởng giao trọng trách thực hiện các pha đá phạt cho Công Phượng và Mạnh Hùng.

2 cầu thủ một kèo trái, một kèo phải được kỳ vọng tạo nên sự đa dạng và nguy hiểm cho những tình huống cố định của U23 Việt Nam.

Hiệu quả đến tức thì, Công Phượng đã có một cú sút phạt thành bàn vào lưới U23 Malaysia.

Clip Công Phượng trong trận đấu với U23 Malaysia:

Tuy nhiên, HLV Miura vẫn luôn muốn mở rộng danh sách cầu thủ biết cách tận dụng tốt các pha bóng chết chứ không bó hẹp ở Phượng và Hùng.

Trong các buổi tập, chiến lược gia người Nhật tạo điều kiện và quan sát khả năng của tất cả học trò.

Cách đây ít ngày, ông đã phát hiện ra tài đá phạt của Thanh Hiền.

Cầu thủ được mệnh danh “Cafu Đồng Tháp” sử dụng chân phải khá tốt. Thậm chí đôi khi tỉ lệ đá trúng của anh còn hơn cả Công Phượng.

Thanh Hiền chưa có dịp trổ tài trong trận đấu chính thức. Nhưng bàn thắng ghi được từ cú cứa lòng đẹp mắt vào lưới U23 Lào cho thấy anh “không phải dạng vừa”.

Mới đây, HLV Miura lại vừa điền tên thêm Huy Toàn trong danh sách “pháo thủ”.

Huy Toàn sẽ là sự bổ sung tốt.
Huy Toàn sẽ là sự bổ sung tốt.

Trước đó, tiền vệ này đã được giao thực hiện các cú đá phạt cho U23 Việt Nam nhờ vào cái chân trái khéo léo.

Dù vậy, anh chủ yếu đá các quả phạt ở tầm xa với mục tiêu treo bóng vào bên trong.

Giờ đây sau khi được rèn giũa, Huy Toàn sẽ đảm nhận thêm cả những tình huống ở phạm vi có thể sút thẳng vào khung thành.

Liệu rằng trong các trận đấu tới, “pháo thủ số 4” này có thể lập công đáp lại niềm tin mà HLV Miura trao cho mình?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại