Tuấn Hưng tiết lộ CĐV Thái đòi anh cạo trọc đầu sau trận thua của VN

Hoàng Tử |

Giọng ca Nắm lấy tay anh cho rằng Công Phượng không phải là một mảnh ghép hoàn hảo cho thế trận phòng ngự phản công, Công Phượng phù hợp với 10 phút gây đột biến cuối trận đấu.

Anh đánh giá như thế nào về trận đấu của đội tuyển Việt Nam truớc Iraq?

Tôi rất tiếc nuối với kết quả hòa 1 -1 trong trận đấu giữa Việt Nam và đội tuyển Iraq. Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu trên sức.

Các cầu thủ đã chơi với hơn 200% phong độ khi đối diện với một đội bóng mạnh hơn tất cả mọi mặt. 90 phút trên sân Mỹ Đình chúng ta đã làm tốt hơn những dự kiến truớc đó.

Tuy nhiên 5 phút bù giờ còn lại chúng ta đã không thực sự may mắn. Dẫu sao, kết quả 1-1 không phải là kết quả quá tệ.

Anh ấn tuợng về cầu thủ nào nhất trong trận đấu này? 

Tôi ấn tượng với Công Vinh trong màn tiếp đón với đội bóng đến từ Tây Á.  Công Vinh đã hoạt động không biết mệt mỏi, là nhân tố đột biến trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Đó chính là lí do vì sao HLV Miura luôn chọn Công Vinh làm thủ lĩnh của toàn đội tuyển. “CV9”  cũng là nguời ghi bàn mở tỉ số, tạo nên buớc ngoặt cho trận đấu..

Tuy nhiên, chắc chắn Công Vinh cũng sẽ rất buồn với một vài tình huống xử lí khá đáng tiếc. Anh đã không thể tận dụng cơ hội ngon ăn ở phút 86 để nâng tỉ số lên 2-0.

Tôi nghĩ, anh ấy đã có một trận đấu đầy tiếc nuối và khó quên. Nước mắt của anh ấy rơi ở những phút cuối trận đã chứng tỏ điều đó.


Tuấn Hưng ấn tượng với đội trưởng Công Vinh.

Tuấn Hưng ấn tượng với đội trưởng Công Vinh.

Thời gian vừa qua, HLV Miura hứng chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận về việc áp dụng lối chơi và chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam.

Thậm chí, bầu Đức từng mong muốn VFF sa thải chiến luợc gia nguời Nhật Bản. Anh có suy nghĩ gì về vấn đề trên?

Thực sự truớc trận đấu này, cá nhân tôi cũng bắt đầu nản về cách cầm quân của ông Miura. Thực tế cho thấy ông ấy là một HLV rất điềm đạm. Ông ấy không bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài và sức ép của dư luận.

Tôi đã nghe ngóng rất nhiều những câu chuyện xung quanh về cách ông Miura dùng cầu thủ. Nhiều nguời tâm phục Miura nhưng cũng rất nhiều nguời cảm thấy ông Miura làm việc không hiệu quả.

Đương nhiên, mỗi HLV đều có cách dùng nguời và đội hình riêng, làm sao phù hợp với sơ đồ chiến thuật của mình.

Tôi nhận thấy, trong khoảng thời gian dài dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Miura vẫn loay hoay và chưa định hình đuợc cho mình một đội hình và một chiến thuật cụ thể.

Tôi nói thẳng là thể hình và sức vóc của đội tuyển Việt Nam không phù hợp với chiến thuật phòng ngự phản công. Hiện tại, trên tuyển Việt Nam chưa có một tiền đạo nào thực sự đủ sức mạnh, đủ độ nhạy bén để phù hợp với chiến thuật này.

Anh đánh giá như thế nào về sức mạnh của tuyển Thái Lan thời gian gần đây?

Ai cũng biết rằng, Thái Lan hiện tại đã hơn chúng ta một bậc. Chúng ta mải miết đi tìm một chiến thắng truớc Thái Lan nhưng chúng ta quên mất rằng chúng ta không xây dựng một nền bóng đá mạnh, trong sạch vững chắc ngay từ đầu.

Chúng ta quên mất việc phải đào tạo những lớp kế cận, lớp cầu thủ trẻ, khỏe, chắc, giàu kĩ thuật từ lứa U và đội tuyển để ngang tầm và đánh bại đuợc họ.

Xem cách Thái Lan đá với đội tuyển Việt Nam rất bình tĩnh, kinh nghiệm, hợp lý. Họ luôn là đội bóng của trên cho dù đuợc chơi trên sân khách hay sân nhà.

Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, muốn thắng đuợc Thái Lan chúng ta phải mạnh mẽ về tinh thần và sự quyết tâm. Hi vọng, may mắn sẽ đứng về chúng ta trong 90 phút trên sân Mỹ Đình sắp tới đây.

Tuấn Hưng cho rằng Thái Lan luôn rất mạnh mỗi khi đối đầu với Việt Nam.
Tuấn Hưng cho rằng Thái Lan luôn rất mạnh mỗi khi đối đầu với Việt Nam.

 

Theo anh, tuyển Việt Nam nên đá như thế nào trong cuộc đối đầu với Thái Lan ngày 13 tháng 10 tới?

Tôi không phải là một người có chuyên môn về huấn luyện, hay hiểu kĩ càng các cầu thủ.  Theo tôi, ở thời điểm này, đội tuyển Việt Nam nên chơi phòng ngự phản công truớc nguời Thái, đó là giải pháp tốt.

Nếu chơi đôi công, chúng ta sẽ lép vế vì nguời Thái đồng đều về thể lực và kĩ thuật họ hơn chúng ta.

Như HLV Iraq đã nói, nếu chúng ta giữ đuợc sự bình tĩnh ở hàng thủ, hàng công biết tận dụng tối đa sơ hở của họ thì chúng ta có cơ hội chiến thắng.

Anh có thể dự đoán đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón Thái Lan hay không?

Tôi hay bất cứ cổ động viên nào của đội tuyển Việt Nam chẳng bao giờ có thể đoán đuợc đội hình ra sân của HLV Miura cả. Bởi vì, chính ông ấy cũng không biết đuợc đội hình ra sân đến phút cuối là như thế nào.

Tôi không mỉa mai hay có ý gì khác, lúc này đội tuyển Việt Nam đang gặp quá nhiều chấn thương không cần thiết và một số trụ cột lại không đạt đuợc phong độ ổn định trong các trận cầu lớn.

Tôi nghĩ khả năng đội hình đá với Thái Lan sắp tới sẽ giống với đội hình đá Iraq. Đó là một đội hình đảm bảo sự gắn kết, có khả năng phòng ngự từ xa, đạt hiệu quả tốt nhất.

Tôi chỉ không biết các cầu thủ bị chuột rút và chấn thương nhẹ có kịp trở lại không thôi.

Nhiều nguời cho rằng, HLV Miura nên để cho Công Phượng có nhiều “đất diễn” hơn. Anh suy nghĩ gì về điều này?

Tôi mạnh dạn cho rằng nếu trong một trận đấu với chiến thuật phòng ngự phản công thì Công Phượng sẽ không phải là miếng ghép hoàn hảo.

Tôi yêu mến tài năng của cậu ấy , nhưng thực sự Công Phuợng phù hợp với một đội hình có thể cầm bóng, ban bật và đập nhả tốt. Theo tôi Miura nên cất Công Phượng thật kỹ, để 10 phút cuối mới vào sân là đẹp.

Anh dự đoán kết quả của tuyển Việt Nam và Thái Lan như thế nào?

Tôi dự đoán Việt Nam sẽ dành chiến thắng 2- 0

Nếu giả sử Việt Nam thua, anh có làm một điều gì điên rồ, kiểu cạo trọc đầu như trước đây không?

Tôi đã từng mất một mái tóc trước Thái Lan nên tôi vẫn còn khá cay cú (cười lớn). Mái tóc bị cạo trọc đã khiến tôi bị áp lực xung quanh công việc.

Thậm chí, cả những cổ động viên của Thái Lan nhảy vào facebook của tôi bắt tôi gần như phải cạo trọc đầu...Rồi rất nhiều câu chuyện xảy ra đằng sau đó...

Tôi sẽ đến sân Mỹ Đình để chứng kiến một trận đấu tưng bừng của tuyển Việt Nam. Và hi vọng, tỉ số 2 – 0  nghiêng về Việt Nam sẽ là tỉ số cuối cùng.

Mê đá bóng như thế, vợ anh có ý kiến gì không?

Vợ tôi chẳng có ý kiến gì cả, nguợc lại rất khuyến khích tôi chơi thể thao để tăng cuờng sức khỏe. Tôi nói gì thì vợ nghe vậy vì vợ tôi cũng chẳng hiểu gì về bóng đá cả (cuời).

Câu lạc bộ HAT của Tuấn Hưng có nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa.
Câu lạc bộ HAT của Tuấn Hưng có nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa.

Anh có thể kể thêm một số họat động của câu lạc bộ HAT trong thời gian tới?

HAT vẫn luôn giữ đuợc phong độ ổn định trong tất cả các trận đấu dù trên sân nhà hay sân khách. Chúng tôi vẫn tiếp tục thi đấu hết mình để gây quỹ từ thiện cho câu lạc bộ.

Trong lúc trả lời bài phỏng vấn này, những thành viên của HAT đang trên đường xuống Ninh Bình để gặp một đối thủ mạnh.

Trong trận đấu chiều nay, toàn bộ số tiền khán giả ủng hộ và bán vé sẽ đuợc gửi tặng tới trại trẻ mồ côi thuộc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình. Các thành viên HAT rất vui và hạnh phúc khi làm đuợc những điều ý nghĩa từ bóng đá.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này, chúc anh thành công!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại