Thực hư việc Thái Lan mang “hàng rởm” đấu Việt Nam

Lupo |

Chất lượng của U21 Thái Lan tham dự giải U21 quốc tế đang là mối quan tâm lớn với người hâm mộ Việt Nam.

Cách đây ít ngày, HLV U19 Thái Lan Anurak Srikerd đã gây ngạc nhiên khi tiết lộ về thành phần của đội U21 xứ Chùa Vàng:

“U21 Thái Lan sẽ bao gồm các cái tên từ giải Hạng nhì và những trường học. Một nguồn khác là những cầu thủ đã bị trượt ở đợt chọn quân cho U19 Thái Lan cách đây chưa lâu.

Tôi tin U21 Thái Lan là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải đấu, với phần lớn các cầu thủ chỉ khoảng 17, 18 tuổi mà thôi”.

Phát biểu trên khiến nhiều CĐV Việt Nam phải đặt câu hỏi liệu người Thái có thực sự nghiêm túc khi tham giải U21 quốc tế hay không.

HLV Anurak Srikerd từng cùng U19 Thái Lan đánh bại U19 Việt Nam 6-0.
HLV Anurak Srikerd từng cùng U19 Thái Lan đánh bại U19 Việt Nam 6-0.

Trước những thắc mắc, ông Anurak Srikerd đã nhanh chóng trấn an dư luận bằng lời đảm bảo: “Tôi khẳng định là chưa bao giờ phát biểu rằng mình sẽ chọn đội có thành phần không đủ chất lượng để tham gia giải đấu”.

Tới hôm nay, LĐBĐ Thái Lan đã tiết lộ kế hoạch tuyển quân để đá giải tại Việt Nam.

SCG Muangthong United là một “đại gia” trong làng bóng đá Thái Lan, giành tới 3 chức vô địch trong 6 mùa giải gần đây.

Đội U21 Thái Lan sẽ được xây dựng dựa trên nòng cốt là tuyến trẻ của CLB SCG Muangthong United và được bổ sung thêm một vài cầu thủ từ Học viện bóng đá Assumption.

Phần lớn các cái tên này đều chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, song không thể xem thường khả năng của họ.

Cần biết rằng, lò đào tạo của SCG Muangthong United chính là nơi đã sản sinh ra những tài năng như Kasitdesh Wethayawong, Weeravut Kayem và đặc biệt là Sarach Yooyen, người được Leicester City để mắt đến.

Tại giải U21 quốc tế, U21 Thái Lan sẽ nằm ở bảng đấu cùng với U21 Báo Thanh niên và U21 Singapore.

 

Việt Nam 0-3 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại