Bật mý về nhà VĐTG "siêu" dễ thương của Việt Nam

Lê Sơn |

Chỉ mới 8 tuổi, Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã mang về danh hiệu vô địch thế giới cho Việt Nam.

Con nhà nòi

Kỳ thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiền sinh ra tại mảnh đất Quảng Ninh và được đánh giá là “con nhà nòi” ở môn Cờ vua.

Em chính là con gái của Cựu kiện tướng Nguyễn Anh Dũng, kỳ thủ nổi tiếng nhất mà mảnh đất Quảng Ninh từng sản sinh ra. Không những vậy, mẹ của em cũng chính là kiện tướng nổi tiếng Lê Thị Phương Liên.

Trong quá khứ, đại kiện tướng Nguyễn Anh Dũng từng chinh phục nhiều thành tích làm rạng danh cờ vua Việt Nam.

Năm 1993, tại giải vô địch cờ vua châu Á tổ chức tại Qatar, anh đoạt HCV và cúp vô địch trẻ nam, được phong kiện tướng quốc tế. Một năm sau, anh được Liên đoàn Cờ vua thế giới xếp vào tốp 20 kỳ thủ trẻ có sức cờ mạnh nhất.


Cẩm Hiền (thứ 3 từ trái sang) xuất sắc giành chức vô địch ở giải cờ vua trẻ thế giới.

Cẩm Hiền (thứ 3 từ trái sang) xuất sắc giành chức vô địch ở giải cờ vua trẻ thế giới.

Năm 1998, anh được đi tập huấn tại Hungary và đến năm 2001 được phong danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế, trở thành đại kiện tướng thứ ba của Việt Nam, sau Đào Thiên Hải và Từ Hoàng Thông.

Chính cờ vua đã từng khiến Nguyễn Anh Dũng quen và cảm mến với Lê Thị Phương Liên (đến từ mảnh đất Cần Thơ, từng vô địch quốc gia năm 1999 và những năm sau này đều có mặt trong tốp 4 của cờ vua nữ Việt Nam).

Năm 2004, cặp đôi uyên ương tri kỷ đã kết hôn sau khi vượt qua nhiều rào cản, tạo nên một trong những câu chuyện tình đẹp nhất của làng thể thao Việt Nam.

Những năm gần đây, cặp đôi kỳ thủ Anh Dũng và Phương Liên đã không còn xuất hiện thường xuyên ở tuyển quốc gia. Tuy nhiên chính anh chị đã là người bồi đắp, rèn luyện cho “hậu duệ” của mình là cô con gái bé nhỏ Nguyễn Lê Cầm Hiền.

Trước kia, Lê Anh Dũng đam mê với cờ vua từ rất nhỏ do ảnh hưởng của người cha, và đến lượt Cầm Hiền cũng đã nổi tiếp truyền thống đó của gia đình.

Cẩm Hiền cùng với gia đình.
Cẩm Hiền cùng với gia đình.

Khác với nhiều em nhỏ thông thường chỉ chơi cờ vì tò mò hay chỉ chơi cho vui, Cầm Hiền lại được cha mẹ truyền lửa và bồi dưỡng để trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp.

Chính vì thế, cô bé đã có những bước tiến bộ rất nhanh chóng và khẳng định tên tuổi của mình trên bản đồ môn thể thao trí tuệ Việt Nam từ khi còn rất nhỏ.

Mầm ươm cho tương lai

Ngay từ khi mới bước vào cấp 1, Cầm Hiền đã trở thành một “ngôi sao” của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Quảng Ninh.

Không chỉ “vô đối” ở các giải cấp tỉnh, cô bé có khuôn mặt rất “kháu khỉnh” này còn chinh phục các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế.

Năm 2013, Cẩm Hiền giành 1 HCV nội dung cờ chớp, 2 HCB ở nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn tại lứa tuổi U6 Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ châu Á  tổ chức tại Iran.

Tháng 6/2015, tại Giải cờ vua Đông Nam Á, em giành HCĐ nội dung cờ chớp và HCV đồng đội. Đến giải cờ vua trẻ châu Á 2015 tại Hàn Quốc vào tháng 8 vừa qua, em cùng đã giành được HCB ở lứa tuổi U8.

Cẩm Hiền, VĐV nhỏ nhất trong số 18 VĐV dự giải thế giới nhưng lại là người duy nhất tạo dấu ấn.
Cẩm Hiền, VĐV nhỏ nhất trong số 18 VĐV dự giải thế giới nhưng lại là người duy nhất tạo dấu ấn.

Cho đến giải đấu cấp thế giới mới nhất vừa khép lại, “Viên ngọc” của Cờ vua Việt Nam lại hạ gục đối thủ người Mông Cổ Batsikhan sau 11 ván quyết định để giành chức vô địch một cách ấn tượng.

Với chức vô địch thế giới U8 nữ, Cẩm Hiền đã trở thành kỳ thủ thứ ba của Việt Nam sau Trường Sơn (năm 1999) và Nguyễn Anh Khôi (năm 2012, 2014) có được danh hiệu vô địch thế giới lứa tuổi trẻ.

Nhưng đặc biệt, em chính là kỳ thủ nữ đầu tiên của Việt Nam làm được điều này.

Với những gì mà cô bé đến từ vùng đất Mỏ đang thể hiện, Cẩm Hiền chính là gương mặt đáng chú ý nhất trong làng cờ vua Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Nếu được đầu tư một cách đúng hướng và bài bản, chắc chắn “thần đồng” này sẽ trở thành nhân tố đủ sức giúp cờ vua Việt Nam tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tầm cỡ thế giới trong tương lai không xa.

Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới năm nay diễn ra tại Porto Carras, Halkidiki, Hy Lạp với sự tham dự gần 1600 VĐV đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Đội tuyển Việt Nam có 18 VĐV.

Các VĐV thi đấu ở 6 hạng tuổi là 8, 10, 12, 14, 16 và 18 để giành các bộ huy chương theo nhóm tuổi.

Kết thúc giải, đoàn Việt Nam có 1 HCV của Nguyễn Lê Cẩm Hiền nội dung U8 nữ. Đây cũng là huy chương duy nhất của đội Việt Nam qua đó giúp chúng ta đứng hạng 8 chung cuộc.

Đứng đầu giải là đoàn Ấn Độ (5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ).

 

Trận đấu quyền Anh "dị" nhất thế giới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại