Thầy trò Miura phải đá SEA Games trên sân bóng cấp… phường

Lupo |

Nước chủ nhà Singapore đã xếp U23 Việt Nam thi đấu ở các SVĐ tí hon tại SEA Games tới.

Sau khi lịch thi đấu môn bóng đá nam ở SEA Games 28 được công bố, Singapore cũng đưa ra lịch trình và SVĐ cho các đội tham dự.

Theo đó, những trận đấu ở bảng A (gồm Singapore, Indonesia, Philippines, Campuchia, Myanmar) sẽ tổ chức trên sân Besar (8000 chỗ ngồi).

Còn bảng B gồm 6 đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Đông Timor, Brunei và Lào sẽ thi đấu ở SVĐ Bishan (4000 chỗ ngồi).

Cách sắp xếp của nước chủ nhà gây ra những sự ngạc nhiên nhất định. Bởi cả 2 SVĐ đều có kích cỡ thuộc loại tí hon.

SVĐ Bishan có khán đài rất nhỏ
SVĐ Bishan có khán đài rất nhỏ

Thậm chí ở một số giải đấu bóng đá “phủi” ở Việt Nam, lượng khán giả còn đông hơn con số 4000 nhiều.

Nằm cách trung tâm chừng 8km, Bishan là sân nhà của CLB Home United. Năm 2010, sân bóng này từng được sử dụng ở giải Olympic trẻ thế giới.

Trước đó, Bishan từng được ĐT Australia chọn làm địa điểm tập luyện chuẩn bị cho Asian Cup 2007.

Nước chủ nhà Singapore có nhiều lí do để chọn Bishan như tiết kiệm chi phí hay giảm tải cho SVĐ quốc gia. Dù vậy chơi ở một sân nhỏ như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí thế của các đội tuyển.

Một chút thuận lợi cho U23 Việt Nam là SVĐ Bishan có mặt cỏ thường. Do đó, thầy trò Miura không phải quá lo lắng chuyện gặp khó khi đá trên sân cỏ nhân tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại