Sức mạnh thật đối thủ của U19 Việt Nam tại U19 châu Á

Để vượt qua được vòng đấu bảng U19 châu Á sắp tới, U19 Việt Nam sẽ phải đánh bại U19 Hàn Quốc - đối thủ có sức mạnh không hề kém U19 Nhật Bản.

6 lần vô địch U19 châu Á kể từ năm 1990

Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc được coi là 2 nền bóng đá dẫn đầu châu Á và dĩ nhiên để tạo nên được sự lớn mạnh của bóng đá đỉnh cao thì công tác đào tạo trẻ của Hàn Quốc cũng rất phát triển.

Trong lịch sử giải U19 châu Á, chỉ tính riêng từ năm 1990 đến hiện nay thì Hàn Quốc đã 6 lần vô địch và lần gần nhất là năm 2012 tổ chức tại UAE – tức U19 Hàn Quốc đang giữ danh hiệu ĐKVĐ của giải U19 châu Á sắp tới tại Myanmar (khai mạc ngày 9.10).

Tính tổng quá trình lịch sử của giải U19 châu Á kể từ khi khai sinh vào năm 1959 và được tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần thì Hàn Quốc đã giữ kỷ lục khi có đến 12 lần vô địch. Điều đó cho thấy bóng đá Hàn Quốc có truyền thống lâu dài, phát triển ổn định và liên tục từ xưa cho đến ngày nay mà không có quốc gia nào tại châu Á sánh được, kể cả Nhật Bản - nơi bóng đá chỉ thực sự phát triển trong 20 năm qua.

Tháng 10 năm 2013, tuyển U.19 Indonesia chạm trán U.19 Hàn Quốc ở Jakarta trong khuôn khổ vòng loại U.19 châu Á.

Năm 2012, tuyển U19 Hàn Quốc giành chức vô địch U19 châu Á và giành được suất tham dự VCK U.20 thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013. Tại giải, tuyển U20 Hàn Quốc lọt vào tứ kết và thua U.20 Iraq ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 3-3 trong 120 phút chính thức.

Đẳng cấp bóng đá trẻ Hàn Quốc cũng không còn là điều quá xa lạ với khán giả Việt Nam bởi đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc thường xuyên là khách mời của giải Cúp quốc tế TP.HCM và chuyện tuyển Sinh viên Hàn Quốc thắng ĐTVN hay U.23 VN cũng hết sức bình thường.

Theo Wikipedia, trong số 23 cầu thủ của tuyển U19 Hàn Quốc hiện nay có đến 13 cầu thủ đang đá cho các trường đại học, cao đẳng ở Hàn Quốc và số còn lại đá cho tuyến trẻ CLB ở K.League. Chỉ số rất ít đang đá ở đội 1 CLB ở K.League và đặc biệt có tiền đạo Kim Sin đang đầu quân cho Olympic Lyon (Pháp) theo hình thức cho mượn từ CLB Jeonbuk Huyndai.

Khác với phong cách chơi bóng kỹ thuật, mềm mại của bóng đá Nhật Bản thì Hàn Quốc lại đi theo sở trường bóng đá dựa vào thể lực, sức mạnh và tính kỷ luật. Thể hình và sức bền của cầu thủ Hàn Quốc cũng tốt hơn cầu thủ Nhật Bản.

Kết quả rất bất ngờ khi U.19 Indonesia giành thắng lợi 3-2 trong một chiều mưa tầm tã.

Bóng đá trẻ vẫn có độ chênh trình độ

Mặc dù bóng đá Hàn Quốc có khoảng cách lớn về đẳng cấp với bóng đá Việt Nam, song ở cấp độ bóng đá trẻ thì U19 Việt Nam thắng U19 Hàn Quốc hoàn toàn nằm trong khả năng nếu chúng ta có chuẩn bị tốt, chơi hợp lý và được thần may mắn ủng hộ.

Cuối năm 2013, vòng loại U19 châu Á, tuyển U19 Indonesia khi đó đã gây bất ngờ khi thắng U19 Hàn Quốc 3-2. Cùng thời điểm đó, tuyển U.19 VN còn gây sốc hơn khi thắng U19 Úc đến 5-1 tại Malaysia.

Những kết quả đó, cộng thêm tại giải U.19 Đông Nam Á khi tuyển U19 Việt Nam đánh bại U19 Úc 1-0 đã củng cố niềm tin rằng tuyển U.19 VN đang lớn mạnh, tiến bộ và đủ sức đánh bại U19 Hàn Quốc lẫn U19 Trung Quốc tại Myanmar.

Đối với bóng đá trẻ, việc thay đổi lực lượng xảy ra liên tục. Tuyển U19 Hàn Quốc dự giải U.19 châu Á tại Mynamar không phải là đội U19 Hàn Quốc vô địch U.19 châu Á năm 2012. Việc các đội bóng trẻ luôn xáo trộn, thay mới hoàn toàn lực lượng theo chu kỳ 2 năm sẽ mang lại tính bất ngờ lớn ở giải U19 châu Á sắp tới đây.

Chúng ta không có nhiều thông tin, băng hình về U19 Hàn Quốc nên việc tìm hiểu họ ngay từ bây giờ là điều vô cùng cần thiết.

Về phía U19 Việt Nam cho đến thời điểm này, lợi thế lớn nhất của thầy trò HLV Guillaume Greachen là sự ăn ý, hiểu nhau sau thời gian dài gắn bó. Thêm vào đó, khát vọng vươn lên được thể hiện cùng sự ủng hộ tinh thần to lớn của hàng triệu người hâm mộ sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho U.19 VN làm nên cú vượt vũ môn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại