Sự cố chấp kỳ lạ của HLV Graechen

Lupo |

Ông thầy người Pháp dường như đang đặt niềm tin nhầm chỗ.

3 vòng đấu đầu tiên của V-League, HLV Graechen sử dụng thủ môn Văn Tiến. Tuy nhiên, những màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến thủ thành này mất vị trí.

Kể từ trận đấu với Hải Phòng, người bắt chính trong khung gỗ đội bóng phố Núi là Minh Nhựt. So với Văn Tiến, Minh Nhựt được đánh giá giàu kinh nghiệm hơn. Dù vậy, cựu thủ môn U23 Việt Nam cũng chẳng làm khá được đàn em.

9 trận Minh Nhựt bắt chính, HAGL thủng lưới tới 18 bàn (trung bình 2 bàn/trận), con số thực sự là “ác mộng”.

Cũng trong thời gian đó, đội bóng phố Núi chỉ giành thêm được vỏn vẹn 6 điểm và hiện đã tụt xuống thứ 12, chỉ hơn CLB “cầm đèn đỏ” Cẩn Thơ 2 điểm.

Thời gian gần đây, phong độ của Minh Nhựt ngày càng đi xuống. Anh thường xuyên mắc những sai sót khó hiểu.

Một sai lầm của MInh Nhựt:

Trong trận đấu với Đồng Nai, thủ thành này biếu không cho đội khách một bàn thắng. HAGL sau đó chơi đầy nỗ lực nhưng cũng chỉ giữ có được trận hòa.

Tuần trước ở chuyến làm khách tại Hàng Đẫy, Minh Nhựt tiếp tục phạm sai lầm. Anh băng ra lỗi tạo điều kiện cho Samson đánh đầu ghi bàn giúp Hà Nội T&T dẫn trước.

Ở cuộc tiếp đón QNK Quảng Nam hôm qua, HLV Graechen tiếp tục đặt niềm tin vào Minh Nhựt. Thủ thành này chơi khá hơn nhưng vẫn bị chỉ trích vì thường đấm bóng khá lập bập thay vì bắt gọn.

Sở hữu chiều cao 1m80 không hề tồi, Minh Nhựt tranh bóng bổng lại thường thất bại, dẫn đến việc đội nhà thủng lưới.

Vậy mà mấy tháng trôi qua, HLV Graechen vẫn để thủ thành này bắt chính. Điều này làm không ít CĐV HAGL cảm thấy khó hiểu.

Chiến lược gia người Pháp chẳng phải là người quá bảo thủ. Khi còn dẫn dắt U19, ông sẵn sàng để Minh Long bắt thay Văn Trường.

Mùa giải này, HLV Graechen cũng từng cho Công Phượng ngồi dự bị hay sử dụng các cầu thủ ở vị trí “lạ” tạo bất ngờ.

Thế nhưng ở trường hợp của Minh Nhựt, ông thầy người Pháp tỏ ra có phần cố chấp. Trong khi trên ghế dự bị HAGL còn nhiều lựa chọn tiềm năng như Văn Tiến, Văn Trường hay.

Chẳng rõ HLV Graechen kiên nhẫn với Minh Nhựt thêm bao lâu nữa. Chỉ biết rằng nếu không thay đổi, nguy cơ HAGL “thủ phá mà công chưa làm” sẽ luôn hiển hiện trước mắt.

chủ tịch HAGL
đoàn nguyên đức
HAGL thua nhiều vì hàng công ghi bàn nhưng không có hàng thủ. Tôi nói là không có chứ không phải thiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại