“Nhiều lúc rất thương Công Phượng”

Đoàn Dự |

BLV Đình Khải đã nói thế, khi nhìn Công Phượng cô đơn và bị hàng thủ cũng như tiền vệ của QNK Quảng Nam “quây”.

Xem trận hòa 2-2 của HAGL trước QNK Quảng Nam, BLV Đình Khải rất vui vì CLB phố Núi đã có những ngoại binh chất lượng.

“Hai ngoại binh của HAGL bước đầu chơi như vậy là được. Thực ra họ không lạ gì V-League nhưng chơi cho đội mới, HLV mới thì cần thời gian.

Với Sanogo, cậu ấy bị chấn thương cũng là điều không may. Nhưng một phần là do phối hợp với đồng đội chưa tốt dẫn tới hệ quả như vậy. Song bước đầu như thế là ổn, là được”.

Franklin đã có 1 trận đấu không tồi, đáng tiếc anh lại bị chấn thương

Sanogo đã có 1 trận đấu không tồi, đáng tiếc anh lại bị chấn thương

Nói về khả năng phối hợp của các ngoại binh, BLV Đình Khải lại tiếc cho Công Phượng và Tuấn Anh, những cầu thủ đã chơi không hay chiều nay.

“Cả Tuấn Anh và Công Phượng đá ở mức trung bình thôi. Nhưng lý do thì vì các em là tâm điểm để đối phương chú ý.

Như Công Phượng xung quanh không phải chỉ có 1, mà có tới 2, 3 cầu thủ vây quanh. Thế nên xoay chuyển rất khó khăn.

Để cải thiện được điều này quan trọng là ở khả năng phối hợp, đặc biệt với các cầu thủ ngoại, phải phối hợp chặt.

Khi đó các em có thể đá ẩn, tránh bị đối phương quây. Nhiều lúc rất thương Công Phượng vì em chuyền thì không nổi do đồng đội không có khoảng trống, giữ bóng thì bị 2, 3 người quây rất khó”.

Trung vệ Franklin cũng chơi khá tốt về mặt cá nhân, nhưng phối hợp chưa tốt

Trung vệ Franklin cũng chơi khá tốt về mặt cá nhân, nhưng phối hợp chưa tốt

Thực tế thì hôm nay, ngoại binh của HAGL đã chơi không tồi. Song cần phải thừa nhận ngoại binh bên phía Quảng Nam cũng đã rất xuất sắc.

Patiyo đã có 2 tình huống tận dụng thành công sai lầm của hàng thủ chủ nhà, lập cú đúp và suýt chút nữa đưa Quảng Nam đến với trọn vẹn 3 điểm.

“Hàng thủ của HAGL còn lỏng lẻo, mất tập trung. Có những pha bóng để hở, đặc biệt là cánh trái bỏ lỏng ngoại binh Quảng Nam rất nguy hiểm. Cần tăng cường hàng thủ.

Tiền vệ cũng chưa chắc chắn, không đảm bảo cho hàng công uy hiếp đối phương.

Nhưng khó đòi hỏi 1 đội bóng trẻ như HAGL vì còn thiếu kinh nghiệm. Mà đội nào đá với HAGL cũng đá 200% khả năng vì chơi cùng các em nhỏ mà thua thì không hay.

Cần phải chờ đợi ở giai đoạn 2 xem sao, với sự tăng cường ngoại binh, chấn chỉnh lại thì hy vọng sẽ khả quan” – BLV gội cạo chốt lại.

Tiến Dũng là tân binh bị đánh giá kém nhất. BLV Đình Khải cho rằng trung vệ này chưa hòa nhập và bị mất hút trên sân.

Tiến Dũng là tân binh bị đánh giá kém nhất. BLV Đình Khải cho rằng trung vệ này chưa hòa nhập và bị mất hút trên sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại