Riêng Tuấn Anh không quay về Nhật Bản cùng Yokohama FC

Quang Thịnh |

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ không bay cùng câu lạc bộ Yokohama FC về Nhật Bản sau khi kết thúc Giải giao hữu quốc tế HAGL 2016.

Chiều ngày 31/1/2016, cựu cầu thủ HAGL sẽ không đi cùng Yokohama FC mà một thân một mình đón chuyến bay giá rẻ từ Pleiku ra Hà Nội.

Như hai người đồng đội cũ Xuân TrườngCông Phượng, Tuấn Anh cũng phải ngược ra thủ đô để tiến hành thủ tục xin thị thực nhập cảnh Nhật Bản.

Chuyến bay của Tuấn Anh khởi hành lúc 18h10 nên anh phải có mặt ở sân bay từ sớm để lấy vé. Trong khi đó, Yokohama FC lại bay ngược vào TP.HCM lúc 19h00 để chờ nối chuyến bay về thành phố Yokohama.

Các cầu thủ của đội bóng của giải J-League 2 phải quá cảnh 6 tiếng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trước khi bước lên máy bay, Tuấn Anh khệ nệ cho biết:

“Tôi phải ra Hà Nội để xin visa chứ không cùng Yokohama FC trở về Nhật Bản. Tôi cũng không biết sẽ ở đó bao lâu và khi nào hội quân với đội bóng. Khi nào thủ tục xong, CLB sẽ chủ động thu xếp công việc cho tôi.”

Tuấn Anh vừa có màn ra mắt đầu tiên trong màu áo Yokohama trên sân Pleiku trước đội bóng cũ HAGL. Tuy chỉ chơi 45 phút nhưng tân binh đến từ V-League cũng đã để lại những ấn tượng ban đầu.

HLV Milos Rus cũng hài lòng với những gì Tuấn Anh thể hiện chỉ sau 7 ngày tập trung cùng đội bóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại