Quế Ngọc Hải chưa nghĩ đến chuyện đầu quân cho HAGL

Hoàng Nam |

Trao đổi với báo chí về tin đồn gia nhập HAGL, trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định chưa nghĩ đến chuyện này và sẽ tập trung cùng SLNA đạt vị trí cao ở mùa giải 2016.

Trong năm 2015, Quế Ngọc Hải đã được ông chủ của HAGL, bầu Đức tặng 400 triệu đồng để giải quyết dứt điểm án phạt với Anh Khoa của CLB SHB Đà Nẵng.

Sau khi hành động nghĩa hiệp của bầu Đức được báo chí đăng tải nhiều người cho rằng đây là cách để ông chủ của HAGL lôi kéo Ngọc Hải về phố Núi thời gian tới.

Trước những tin đồn có thể chia tay SLNA để đầu quân cho HAGL trong năm nay, trao đổi với báo giới Quế Ngọc Hải khẳng định:

“Hiện tại hợp đồng của tôi với SLNA còn 2 năm nữa, tôi chưa tính tới chuyện ra đi. Tôi đơn giản chỉ nghĩ, hiện tại mình đá cho đội bóng nào thì cố gắng hết mình vì đội bóng đó, không suy nghĩ viển vông”.

Nói về ước mơ của mình trong năm 2016, cựu đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam cho biết: “Năm tới không dính tới những pha bóng như với Anh Khoa, để có thể chơi hết mình.

Tôi cũng đang khát khao được trở lại với đội tuyển, để được chinh chiến ở đấu trường AFF Cup. Năm 2014, tôi cùng các đồng đội đã để vuột tấm vé vào chung kết và đến lúc này tôi vẫn chưa hết tiếc nuối”.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, với pha vào bóng khiến Anh Khoa bị gãy chân, Ngọc Hải đã bị cấm thi đấu 6 tháng và cũng không được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á vừa qua.

Giải đấu mà U23 Việt Nam đã bị loại với 3 trận toàn thua và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến HLV Miura bị VFF chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 2 tháng.

Với án phạt mà Ban kỷ luật VFF đưa ra ngày 18/9/2015, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ vắng mặt trong 3 trận đấu đầu tiên của SLNA tại V.League 2016 gồm các trận đấu với Hải Phòng trên sân Vinh ngày 21/2, chuyến làm khách XSKT Cần Thơ ngày 27/2 và tại vòng 3 gặp QNK Quảng Nam trên sân nhà ngày 5/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại