Quân bầu Đức chặn cửa “kiếm cơm” của hung thần V-League

Hạ Huyền |

Mong muốn quay trở lại Việt Nam thi đấu của cựu Vua phá lưới V-League Gaston Merlo gần như đã tan thành mây khói bởi “đám trẻ nhà bầu Đức”.

Sau khoảng 2 năm vắng bóng ở V-League, mới đây tiền đạo Gaston Merlo đã quay trở lại CLB cũ SHB Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội.

Trân trọng tài năng và những đóng góp của cầu thủ từng 3 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League, đội bóng sông Hàn đã điền tên anh vào danh sách tham dự giải giao hữu Tứ hùng tổ chức tại Gia Lai, gồm chủ nhà HAGL, Đà Nẵng, Khánh Hòa và ĐTLA.

Nhưng ngay ở trận đầu ra quân gặp đội bóng của bầu Đức, Gaston Merlo đã gây thất vọng khi thi đấu mờ nhạt và bị thay ra, còn CLB SHB Đà Nẵng sau đó chấp nhận thất bại 2-3.

Tất nhiên, kết quả của một trận đấu giao hữu không phải điều quan trọng. Nhưng với cá nhân tiền đạo từng được ví là “hung thần” của mọi hàng phòng ngự tại V-League, màn thể hiện trong trận gặp HAGL lại có ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân anh.

Bởi nếu chơi tốt, Gaston Merlo mới có thể vớt vát cơ hội quay trở lại Việt Nam thi đấu.

Trong quá khứ, Gaston Merlo được ví là hung thần đối với mọi hàng phòng ngự tại V-League.
Trong quá khứ, Gaston Merlo được ví là hung thần đối với mọi hàng phòng ngự tại V-League.

Song màn thể hiện nhạt nhòa của chân sút người Argentina, trước đội bóng phố núi vốn không có được lực lượng mạnh nhất, khiến khả năng tái xuất V-League của anh ngay từ đầu đã bị chặn lại khá “phũ phàng” bởi “đám trẻ nhà bầu Đức”.

Trên thực tế, với vết chấn thương đầu gối từng khiến Merlo phải rời xa Việt Nam 2 năm qua, khả năng thi đấu đỉnh cao trở lại của cầu thủ này là dấu hỏi lớn.

Bên cạnh đó, tuổi tác của Merlo lúc này (31) cũng là trở ngại đối với anh trong cuộc cạnh tranh cùng sức trẻ đang có xu hướng thắng thế tại V-League, mà đội bóng của bầu Đức là một trong những đại diện tiêu biểu.

Thế nên, chính CLB cũ SHB Đà Nẵng cũng rất dè dặt trước khả năng tái hợp cùng chân sút từng giúp họ đoạt ngôi vô địch mùa giải 2009 và luôn ngự trị trong tốp đầu V-League suốt mấy năm sau.

Gaston Merlo từng giành 3 danh hiệu Vua phá lưới V-League vào các năm 2009 (15 bàn), 2010 (19) và 2011 (22).

Chân sút người Argentina cũng được đánh giá là một trong những tiền đạo ngoại xuất sắc nhất từng thi đấu tại V-League từ trước tới nay.

Nhưng sau khi dính chấn thương đầu gối, Gaston Merlo đã bị CLB Đà Nẵng thanh lý hợp đồng. Kể từ ngày mất Merlo, đội bóng sông Hàn cũng lâm vào cuộc khủng hoảng ngoại binh kéo dài hơn 2 năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại