Platini bất ngờ “bật” FIFA

Tiểu Mã |

Michel Platini sẽ đâm đơn kháng cáo liên quan tới lệnh cấm mà FIFA áp dụng trong vòng 8 năm.

Từ tháng 12/2015, cả hai quan chức bóng đá quyền lực là Michel Platini Sepp Blatter đã phải chịu án phạt bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 8 năm.

Ngoài ra, Michel Platini cũng bị phạt số tiền 54.000 bảng vì vi phạm những tuy chế đạo đức của FIFA.

Theo thông báo của tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới, án phạt được đưa ra do ông Blatter đã chuyển bất hợp pháp 1,3 triệu bảng từ FIFA tới Platini từ hồi năm 2011.

Vào ngày mai, nếu những phán quyết của Ủy ban kháng cáo của Fifa đối với Platini không được thay đổi, cựu Chủ tịch UEFA sẽ đâm đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Theo báo chí Anh, không chỉ Platini mà nhiều khả năng cả cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng đang sẵn sàng để làm điều tương tự.

Nhiều khả năng không chỉ Platini, cả Blatter cũng sẽ kháng cáo những phán quyết của FIFA.
Nhiều khả năng không chỉ Platini, cả Blatter cũng sẽ kháng cáo những phán quyết của FIFA.

Sở dĩ Platini quyết định “bật” FIFA là bởi ông cho rằng những bằng chứng mà cơ quan bóng đá lớn nhất thế giới đưa ra hoàn toàn “không thuyết phục” và không đủ để kết ông vào tội tham nhũng.

Theo Platini, việc chuyển tiền chỉ diễn ra với một “thỏa thuận miệng” ở thời điểm ông làm việc cho Blatter từ năm 1998-2002, chứ ông không hề được trả tiền trong vòng 9 năm sau đó.

Đáng nói, trước thời điểm bị buộc tội, Platini từng được coi là một ứng viên sáng giá sẽ thay Sepp Blatter đảm nhận cương vị Chủ tịch FIFA, tuy nhiên mọi hy vọng của huyền thoại bóng đá người Pháp đã đổ bể sau khi những bê bối bị phanh phui.

Theo lộ trình, FIFA sẽ tiến hành cuộc bầu cử vị trí Chủ tịch vào ngày 26/2 tới.

Hiện tại những ứng viên sáng giá nhất gồm chủ tịch LĐBĐ châu Á Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa của Bahrain, Tổng Thư ký UEFA Gianni Infantino người Thụy Sĩ.

Ngoài ra còn có Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Jordan - Hoàng tử Ali Bin Al Hussein, cựu giám đốc điều hành FIFA Jerome Champagne người Pháp và doanh nhân người Nam Phi Tokyo Sexwale.

Ngày thứ 6 vừa qua, Ủy ban đạo đức của FIFA cũng ban hành lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá đối với cựu Tổng thư ký Jerome Valcke, thời hạn 12 năm, cũng do vi phạm những quy tắc đạo đức của FIFA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại