Ngày này năm xưa 18/11: Thảm họa kinh hoàng của bóng đá

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Năm 1999, một sự kiện đáng buồn đã diễn ra khiến 12 người thiệt mạng và 27 người bị thương, liên quan tới bóng đá.

Vào hồi 02h42 phút sáng ngày 18/11/1999, một tháp củi cao tới 18 mét đã bất ngờ sụp đổ, khiến 12 người thiệt mạng (11 sinh viên cùng 1 cựu sinh viên) và 27 người bị thương. Đây là một sự kiện đáng buồn trong lịch sử bóng đá Mỹ. Bởi lẽ tháp củi này được chuẩn bị (thường niên) hòng đốt lửa trải cổ vũ cho trận đấu giữa trường Đại học Texas A&M University và University of Texas .

Ban đầu, sự kiện đốt lửa trại này chỉ xuất phát với một đống củi nhỏ và theo thời gian dần trở nên lớn hơn. Năm 1969, thậm chí tháp củi của trường Texas A&M University còn thiết lập kỷ lục thế giới về kích thước. Nhưng thảm họa ngày 18/11/1999 đã khiến trường Texas A&M phải ngưng sự kiện đốt lửa trại. Đến năm 2002, một tổ chức do sinh viên tự thành lập đã đứng ra tái tổ chức các sự kiện đốt lửa trại tuy nhiên không chính thức.

Cũng trong ngày 18/11, Man City đã nhận một thông tin không-biết-vui-hay-buồn! BLĐ The Citizens công bố năm tài chính 2010/2011 với mức lỗ kỷ lục lên tới 197 triệu bảng (tổng số tiền chi trên TTCN là 156.500.000 bảng). Số tiền lỗ của Man xanh đã vượt qua kỷ lục cũ của Chelsea là 141 triệu bảng hồi năm 2005.

 	Khoản lỗ 197 triệu bảng là thâm hụt đáng kể trong khối tài sản của tỷ phú Mansour bin Zayed Al Nahyan tuy nhiên ông chủ Man City vẫn có thể mỉm cười trước những thành công nhất định của CLB

Khoản lỗ 197 triệu bảng là thâm hụt đáng kể trong khối tài sản của tỷ phú Mansour bin Zayed Al Nahyan tuy nhiên ông chủ Man City vẫn có thể mỉm cười trước những thành công nhất định của CLB

Tuy nhiên Man City cũng được đền đáp lại bằng một chiếc cúp vô địch FA cũng trong năm 2011 (danh hiệu vô địch đầu tiên sau 35 năm). Đến năm 2012, đội chủ sân Etihad có danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên sau 44 năm mòn mỏi…

Có thể nói với NHM Man City , việc những ông chủ mới chi đậm cho CLB là một điều hết sức đáng mừng. Tỷ phú Mansour bin Zayed Al Nahyan cho tới ngày nay vẫn đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho đội chủ sân Etihad. Và dù những kết quả đạt được chưa thực sự tương xứng với số tiền bỏ ra song BLĐ Man City có thể hy vọng và một ngày tươi sáng hơn khi bắt đầu làm ăn có lãi.

Ngược về 49 năm trước, cũng ngày này thủ môn huyền thoại của Man United, Peter Schmeichel, chào đời. Trong sự nghiệp thi đấu ở cấp CLB, Peter Schmeichel đã chơi cho lần lượt Hvidovre, Brondby (Đan Mạch), Man United (Anh), Sporting CP (Bồ Đào Nha), Aston Villa và cuối cùng kết thúc tại Man City (Anh).

 	Peter Schmeichel đã có một sự nghiệp hiển hách, đặc biệt trong màu áo Man United

Peter Schmeichel đã có một sự nghiệp hiển hách, đặc biệt trong màu áo Man United

Tổng số trận Schmeichel thi đấu ở cấp CLB lên tới 740, ghi được 10 bàn thắng. Trong đó khoảng thời gian thành công nhất là tại Old Trafford, với 393 trận (1 bàn). Cùng Quỷ đỏ, thủ thành huyền thoại này đã đoạt được 1 UEFA Champions League, 5 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và nhiều danh hiệu khác. Ở cấp quốc gia, Schmeichel đã bắt cho Đan Mạch 129 trận (1 bàn).

Về mặt cá nhân, thủ thành này được bầu là Người gác đền xuất sắc nhất châu Âu 4 lần, là thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử túc cầu theo đánh giá của tổ chức IFFHS.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại