Ngày này năm xưa 15/11: Bóng đá xâm lược nước Áo

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Ngày này cách đây 119 năm, bóng đá đã bắt đầu cuộc xâm chiếm vào nước Áo và nhanh chóng “hạ gục” người dân nơi đây!

Ngày 15/11/1894, 2 CLB bóng đá thuộc thủ đô Vienna , Áo đã thi đấu trận bóng đầu tiên trên lãnh thổ này. Cuộc chiến diễn ra giữa Vienna FC, được thành lập ngày 22/8/1894 bởi những người thợ làm vườn Anh - Áo, và Vienna Cricket and Football Club, được thành lập trước đó 2 năm như một đội Cricket nhưng chơi thêm túc cầu.

Trận đấu đã diễn ra trên một khu sân cỏ có tên Kuglerwiese, với 300 khán giả. Vốn có nhiều kinh nghiệm, Vienna Cricket and Football Club đã giành chiến thắng tuyệt đối 4-0.

Nhiều năm sau đó, 2 CLB này vẫn là những đối thủ không đội trời chung tại Thủ đô Áo, mãi tới khi Vienna Cricket and Football Club giải thể năm 1936. Một điều đáng lưu ý là vào năm 1911, Vienna Cricket and Football Club đã chia nhánh, khai sinh ra CLB FK Austria Wien. Trong 102 năm hoạt động, FK Austria Wien đã có 24 chức vô địch nước Áo và hiện vẫn đang hoạt động.

Về Vienna FC, đội bóng này có 5 chức vô địch nước Áo trong khoảng năm 1931 đến 1955. Hiện CLB này đang chơi ở hạng 2 Áo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại