Balotelli "ăn đủ" sau màn chọc giận Man United

Lê La |

Balotelli đã trở thành mục tiêu phân biệt chủng tộc sau khi Ngựa chứng người Italia bày tỏ sự phấn khích với thất bại của Man United trên Twitter.

Sau thất bại bất ngờ 3-5 của Man United trên sân của đội bóng tân binh Leicester, Balotelli đã viết trên trang Twitter: “Man utd…. LOL” - (Laugh out loud – cười hết cỡ), hàm ý chế giễu dàn sao thượng hạng với những Di Maria, Falcao, Van Persie, Rooney… dưới quyền HLV Van Gaal.

Twitter của Balotelli ngay lập tức gây bão và hàng loạt fan cuồng của Man United đã nổi điên, chửi rủa chân sút tân binh của Liverpool với những lời lẽ xúc phạm và có cả những comment mang tính phân biệt chủng tộc đối với Super Mario. Tài khoản @CraigSainsbury viết: “Thằng khốn Mario. Hãy ăn vài quả chuối và nhận lấy virus ebola. Đồ con khỉ bẩn thỉu”.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội của NHM Quỷ đỏ, Balotelli ngay lập tức đã phải xóa status. Mặc dù Super Mario không khiếu nại, nhưng cảnh sát vùng Merseyside đã tiến hành mở cuộc điều tra, xuất phát từ yêu cầu của báo chí.

Đây không phải là lần đầu tiên Balotelli trở thành mục tiêu phân biệt chủng tộc. Còn nhớ khi tham dự World Cup 2014, Balotelli đã phải bỏ dở buổi tập cùng ĐT Italia bởi không thể chịu nổi những tiếng la ó từ khán giả. Hồi khoác áo Inter và Milan, chân sút 24 tuổi cũng không ít lần bị ví với khỉ.

Twitter của Balotelli có hơn 3 triệu người theo dõi

“Tôi chẳng làm gì khác với mọi người, nhưng họ vẫn luôn trút sự tức giận lên tôi. Đúng là tôi đã phạm sai lầm, nhưng nếu tôi là người da trắng, có lẽ tôi đã không phải chịu những phản ứng khó chịu như thế”, Balotelli từng phàn nàn trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí GQ hồi tháng Bảy.

Mặc dù vừa gia nhập Liverpool, nhưng Balotelli đã liên tục vướng vào những rắc rối bên ngoài sân cỏ với những scandal gạ tình, tống tình. Super Mario đã có bàn thắng đầu tiên cho The Kop vào lưới Ludogorets ở Champions League, nhưng tịt ngòi đêm thứ Bảy trong thất bại 1-3 trước West Ham.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại