Lý do "độc" khiến bầu Đức chịu để HAGL xuống hạng

Đoàn Dự |

Sau khi sa thải Graechen, bầu Đức có vài ngày tránh né báo giới nhưng vừa rồi, ông đã lên tiếng.

Chia sẻ với một tờ báo, bầu Đức không muốn nói nhiều về quyết định sa thải HLV Graechen. Tuy nhiên, ông nói về tương lai của HAGL trong trường hợp CLB này xuống hạng.

Ông bầu Phố Núi khẳng định, nếu phải thi đấu tại giải hạng Nhất, thương hiệu của HAGL sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì. Ngoài ra, bầu Đức còn tếu táo cho rằng có thể nhờ Công Phượng và các đồng đội, giải hạng Nhất sẽ “xôm tụ” hơn rất nhiều!

Nói đến đây, bầu Đức cũng tâm sự rằng, ông quyết định thay Graechen không phải vì khao khát việc trụ hạng, mà muốn có sự đổi mới cho các cầu thủ trẻ, thay vì ngày càng chán nản với bóng đá như hiện tại.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, việc Công Phượng và các đồng đội chán nản là vì thất bại quá nhiều. Nếu HLV Nguyễn Quốc Tuấn không thể đưa đội đến chiến thắng, thì không rõ ông sẽ khiến các học trò phấn chấn hơn bằng cách nào?

Nhiệm vụ của HLV thủ môn - ông Nguyễn Quốc Tuấn là không hề đơn giản.

Hiện có luồng thông tin cho rằng, không giống Greachen, ông Tuấn sẽ sử dụng nhiều cầu thủ kinh nghiệm ở HAGL như Hoàng Thiên, Út Cường, Văn Long và Trần Vũ.

Với các cầu thủ này, HAGL có thể sẽ hạn chế bớt các trận thua, đồng thời các cầu thủ trẻ cũng có thêm đàn anh để làm trụ cột tinh thần trên sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại