Khóa sổ chuyển nhượng, Man City chấp tất Premier League

Song Nhi |

(Soha.vn) - Nếu không có diễn biến bất ngờ, cánh cửa phiên chợ chuyển nhượng Hè xem như đã chính thức đóng lại với Man City.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, Man City mới chỉ xuất quỹ 22,4 triệu bảng để đưa về sân Etihad 3 tân binh Caballero (Malaga), Sagna (Arsenal) và Fernando (Porto).

Một sự ngạc nhiên rất lớn với phần còn lại của Premier League, bởi Man City vẫn luôn nổi tiếng bởi thói mua sắm ngông nghênh không chịu thua kém bất cứ đại gia nào. Liệu có thể các ông chủ Arab sợ luật Công bằng tài chính của UEFA?

Chắc chắn là không bởi Man City mới chi tiêu ít như vậy thì chẳng thấm vào đâu sao với cả trăm triệu euro của Real, hàng chục triệu euro của PSG, Man United hay Chelsea. Lý do rất đơn giản để HLV Man City sớm đóng cửa chuyển nhượng bởi trong tay ông có một đội hình được xem là hoàn hảo.

HLV Pellegrini có thể yên tâm với đội hình có chiều sâu của Man City
HLV Pellegrini có thể yên tâm với đội hình có chiều sâu của Man City

Như giải thích của GĐTT Soriano, Man City sẽ hoàn thiện vấn đề nhân sự ngay sau khi trung vệ Mangala đặt chân tới Etihad. Mà thương vụ này có với 99% khả năng thành công bởi tuyển thủ Bồ Đào Nha đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế tại Man City.

Quả thực, trong khi Man United đang trong quá trình tái thiết, Chelsea xáo trộn với những ngôi sao đến và đi, còn Arsenal vẫn điên cuồng săn tìm cầu thủ, Liverpool vẫn chưa hết nhớ Luis Suarez, HLV Pellegrini chỉ cần tập trung rèn lối chơi và xếp đội hình tối ưu nhất cho The Citizens.

Bất cứ đội bóng nào cũng cần ít nhất 1 cho đến 2 phương án dự phòng chất lượng và Man City đang có được đội hình có chiều sâu như thế. Caballero sẽ là số 2 cho Joe Hart. Mangala sẽ bổ sung vào nhóm những trung vệ Demichelis, Kompany và Nastasic. Còn Sagna sẽ mang đến sự cạnh tranh cho Zabaleta ở vị trí hậu vệ phải. Còn hàng tiền vệ và tiền đạo thì Man City đã chứng minh được sức mạnh hủy diệt ở mùa vô địch Premier League vừa qua.

4-2-3-1 hay 4-3-3, dù chơi với sơ đồ nào thì Man City cũng có những phương án để xây dựng một tập thể mạnh. “Chúng tôi mua người vì mục đích sử dụng chứ không quan tâm đến tên tuổi của cầu thủ”, GĐTT Soriano giải thích triết lý chiêu mộ cầu thủ của Man City.

Không dừng lại ở tham vọng bảo vệ ngai vàng Premier League, Man City sẽ là một đối thủ đáng gờm ở Champions League mùa tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại