Bị phạt nặng, Man City quay sang “đá xoáy” Man United

Lê La |

(Soha.vn) - Chủ tịch Al Mubarak tuyên bố, Man City sẽ làm ăn có lãi chứ không nợ đầm nợ đìa như đại kình địch cùng thành phố Man United.

Man City vừa nhận án phạt 60 triệu euro và bị thu hẹp đội hình chỉ còn 21 cầu thủ ở Champions League vì vi phạm luật công bằng tài chính. Mặc dù vậy, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng tới chiến lược và mô hình kinh doanh của đội bóng.

"Năm nay Man City sẽ hòa vốn. Năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tạo ra lợi nhuận. Chúng tôi có một dự án bền vững và không muốn phải trả bất kỳ một xu nào cho những khoản nợ”, tỷ phú người Qatar nói trên website chính thức của đội chủ sân Etihad.

Man City giành 2 chức vô địch Premier League và đang trở thành thế lực đáng gờm ở châu Âu

“Tôi nghĩ Man City đang phát triển bền vững, chỉ có điều UEFA không nghĩ vậy. Họ có quan điểm của họ và chúng tôi có quan điểm riêng của mình. Đội bóng sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ áp lực nào”, Chủ tịch Al Mubarak nói thêm.

Kể từ khi rơi vào tay các ông chủ Qatar cách đây 6 năm, Man City đã có bước phát triển nhảy vọt với 2 chức vô địch Premier League, bên cạnh đó là thương hiệu đã được đẩy lên mức toàn cầu với những đối tác trên toàn thế giới.

Các ông chủ Qatar dành phần lớn tiền đầu tư để nâng cấp đội bóng, nhưng lại bị phạt rất nặng. Đó là lý do Chủ tịch Al Mubarak cho rằng có sự bất công từ UEFA với những đội bóng như Man City. Thay vào đó, UEFA đang ưu ái các đội bóng giàu truyền thống như Bayern, Barca, Real hay Man United, đại kình địch cùng thành phố.

Chủ tịch Al Mubarak có lý khi cho rằng UEFA ưu ái những đội bóng giàu truyền thống như Man United

Al Mubarak rõ ràng có lý vì khi nhà Glazer đến Old Trafford, họ mang theo khoản nợ 700 triệu bảng. Dù liên tục giảm (năm nay thanh toán thêm được 4,3%), nhưng Quỷ đỏ hiện vẫn còn nợ 351,7 triệu bảng. Ông Mubarak có quyền đặt ra dấu hỏi: Man United hay các ông lớn khác cũng có hợp đồng thương mại hấp dẫn toàn cầu nhưng tại sao đều không dính án phạt từ UEFA?

Chủ tịch Man City cũng khẳng định, sân Etihad sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ trong tương lai và việc The Citizens bị thu hẹp đội hình cũng chẳng gây ra trở ngại bởi hiếm khi đội bóng sử dụng hết số nhân sự đăng ký.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại